Cần Thơ: Nỗ lực nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

BVR&MT – Công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được thành phố quan tâm thực hiện. Đến nay, thành phố chỉ còn 80 hộ dân tộc thiểu số nghèo. Đó là thông tin được lãnh đạo thành phố Cần Thơ đưa ra tại buổi gặp mặt chúc Tết cổ truyền Khmer Chôl Chnăm Thmây năm 2022 do Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 8/4.

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Chúc Tết các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, a char, Ban Quản trị chùa Phật giáo Nam tông Khmer, người Khmer có uy tín trên địa bàn thành phố Cần Thơ, lãnh đạo thành phố đã thông tin về kết quả công tác dân tộc trong thời gian qua.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Trong những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được nâng lên. Thành phố đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây mới các công trình cơ sở hạ tầng. Các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer được các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tổ chức chu đáo, long trọng, trang nghiêm. Phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer được bảo tồn và phát huy…

Năm 2021, Cần Thơ cũng như cả nước đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy vậy, với sự nỗ lực, chung sức của chính quyền và nhân dân, Cần Thơ đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu. Đặc biệt, các chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, hiệu quả.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ hội lớn để Cần Thơ có nhiều điều kiện chăm lo, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nên bức tranh khởi sắc trong thực hiện chính sách dân tộc, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer nói riêng sẽ tiếp tục được nâng lên về mọi mặt.

Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cho rằng, để thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cũng cần sự chung tay góp sức, góp tiếng nói từ những người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Do đó, các hòa thượng, thượng tọa, chức sắc, chức việc và đồng bào dân tộc Khmer cam kết tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên trong cuộc sống; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thành phố để ra, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.