Cần lắp đặt thiết bị đo ảnh hưởng động đất tại công trình cao tầng ở Hà Nội

BVR&MT – Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 5.5 tối qua (24/12), đã khiến người dân tại một số công trình cao tầng ở Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc, thấy một số đồ vật trong nhà lắc lư và tâm lý tỏ ra lo lắng.

Bản đồ chấn tâm trận động đất có độ lớn 5.5 xảy ra tại tỉnh Phongsaly, Lào ngày 24/12.

Sáng 25/12, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào lúc 6 giờ 26 phút 37 giây ngày 25/12 (giờ Hà Nội), một trận động đất nữa lại xảy ra tại tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khoảng 38 km). Độ sâu trận động đất này khoảng 16.2 km, độ lớn (M) bằng 3.2. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0.

Như vậy, từ đầu tháng 12 đến nay, tại tỉnh Phongsaly đã xảy ra 6 trận động đất, trong đó trận có độ lớn cao nhất là 5.5, xảy ra vào lúc 20 giờ 43 phút 25 giây ngày 24/12 giờ địa phương, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, hiện tượng này liên tục xảy ra là do đây là khu vực có hoạt động động đất mạnh. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi các trận động đất tại đây.

Điều đáng nói là ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 5.5 nêu trên đã khiến người dân tại một số công trình cao tầng ở Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc, thấy một số đồ vật trong nhà lắc lư và tâm lý tỏ ra lo lắng.

Giải thích hiện tượng này, TS Nguyễn Xuân Anh cho biết, mức độ 5.5 là trận động đất trung bình, có thể gây rung lắc nhà cửa. Trận động đất này từ xa, có thể gây rung lắc một số nhà cao tầng tại Hà Nội, nhưng không gây nguy hiểm cho công trình và người.

Tuy nhiên, từ thực tế các trận động đất từ xa trước đây và trận động đất có độ lớn 5.5 ngày 24/12 tại Lào gây ảnh hưởng đến Hà Nội, nhất là tâm lý lo lắng của người dân, TS Xuân Anh cho rằng, sự rung lắc tại các công trình là do người dân cảm nhận, vì thế cần thiết phải có thiết bị đo để định lượng sự ảnh hưởng đó bằng các số liệu cụ thể.

Hà Nội cần lắp đặt một số thiết bị quan trắc ở khu vực nhà cao tầng để đánh giá, định lượng các ảnh hưởng của động đất từ xa. Thiết bị có thể được lắp đặt tại một số tầng của nhà cao tầng để đo mức độ rung lắc khác nhau ở độ cao các tầng, từ đó xác định được mức độ ảnh hưởng cụ thể.

Hiện nay, Hà Nội chưa có thiết bị đo đạc nào. Trạm quan trắc của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần chỉ xác định được vị trí, độ lớn của các trận động đất, không đo được mức độ rung lắc của công trình.