Cận cảnh 2 con hổ con bị vứt lại bên quốc lộ 8A

BVR&MT – Khi bị cảnh sát ra lệnh dừng kiểm tra, 2 đối tượng đi xe máy không mang BKS đang lưu thông trên quốc lộ 8A, đoạn qua huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã vứt lại một túi lưới đựng 2 con hổ con còn sống bên đường rồi tháo chạy.

2 con hổ con còn sống bị các đối tượng bỏ lại bên đường đều thuộc loài nguy cấp quý hiếm cần được bảo vệ.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 18/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 8A, đoạn từ cầu Rào Mắc (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tổ công tác gồm các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Công an huyện Hương Sơn, đội kiểm lâm cơ động, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn đã phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy không mang BKS có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. 2 đối tượng này khi thấy lực lượng chức năng liền bỏ lại một túi lưới nhựa rồi tăng ga bỏ chạy.

Qua kiểm tra tại chỗ, các lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc túi đựng 2 cá thể hổ con còn sống có trọng lượng khoảng 8 kg.

Hai con hổ đã được bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam.

2 cá thể hổ này đều thuộc loại nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. Sau khi kiểm tra, các lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao 2 con hổ con cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam chăm sóc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thạch Thảo (tổng hợp)