Campuchia tạm dừng xuất khẩu thóc, gạo do dịch Covid-19

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen ra lệnh tạm dừng xuất khẩu lúa, gạo ra nước ngoài, để đảm bảo nhu cầu trong nước do dịch bệnh.

Campuchia bắt đầu tạm dừng xuất khẩu lúa gạo.

Phát biểu trong buổi họp báo sáng nay (30/3) tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo, Campuchia sẽ cấm xuất khẩu lúa và gạo trắng, chỉ trừ gạo thơm là được phép xuất khẩu bình thường.

Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh, lúa và gạo trắng của Campuchia được xuất khẩu sang hai nước láng giềng Thái Lan và Việt Nam là chủ yếu. Lệnh cấm này sẽ được thực hiện từ ngày 5/4 đến khi có lệnh mới.

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp lúa gạo Campuchia, năm 2019, Campuchia xuất khẩu được 620.264 tấn gạo. Trong đó xuất khẩu gạo nhiều nhất đi thị trường châu Âu (EU) đạt 202.965 tấn, xuất đi Trung Quốc đạt 248.105 tấn và các nước Đông Nam Á là 83.475 tấn.