Ca sĩ Hà Anh Tuấn tài trợ công tác bảo tồn Voọc mông trắng

BVR&MT –  Trong khuôn khổ Lễ hội Âm nhạc & Sáng tạo FORESTIVAL tại đảo Khê Cốc (Ninh Bình), ca sĩ Hà Anh Tuấn đã công bố tài trợ 500 triệu đồng cho Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife – SVW) nhằm hỗ trợ công tác tái đàn và bảo bảo loài Voọc mông trắng – một trong những loài linh trưởng quý hiếm và đặc hữu của Việt Nam.

Voọc Mông Trắng – Linh vật chính thức của Forestival 2025.

Hà Anh tuấn nói “Trước khi hát tiếp, tất cả khán giả và các nghệ sỹ của FORESTIVAL sẽ đóng góp 500 triệu để tổ chức Save Vietnam’s Wildlife tái đàn và bảo vệ cho Voọc Mông Trắng”. Việc công bố khoản tiền tài trợ của Ca sỹ Hà Anh Tuấn và các nghệ sỹ trong Forestival trước gần 20 ngàn khán giả mang đến cơ hội để tiếp tục bảo tồn loài Linh trưởng cực kỳ nguy cấp và đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng này.

Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) là loài linh trưởng đặc hữu chỉ có tại Việt Nam, dễ nhận diện nhờ bộ lông đen tuyền, hai má trắng và dải lông trắng quanh mông trông như chiếc “quần đùi”. Theo ông Trịnh Đình Hoàng, cán bộ Nghiên cứu của Save Vietnam’s Wildlife thì Voọc Mông Trắng từng phân bố ở nhiều tỉnh như Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Thanh Hóa và Hà Nội, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 500 cá thể ngoài tự nhiên, trong đó 90% sống tại Ninh Bình sau khi Hà Nam về chung một nhà. Ông Hoàng cũng cho biết thêm, tình trạng săn bắt, khai thác núi đá vôi và mất sinh cảnh đã khiến loài này đứng bên bờ tuyệt chủng. Hiện Voọc mông trắng chỉ còn tồn tại ở một số khu vực như Vân Long, Yên Mô, Kim Bảng, Kim Bôi và Chùa Hương.

Hình ảnh Voọc Mông Trắng .

Tại FORESTIVAL, Voọc mông trắng được chọn làm Linh vật chính thức của lễ hội, tái hiện bằng mô hình cao tới 22 mét – có thể xem là mô hình động vật hoang dã lớn nhất từng được dựng tại Việt Nam. Sự kiện đã thu hút gần 20.000 người tham dự, góp phần đưa hình ảnh loài linh trưởng đặc biệt này đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ yêu thiên nhiên và sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Văn Thái – Giám đốc Save Vietnam’s Wildlife, nguồn tài trợ từ Hà Anh Tuấn sẽ giúp đưa hình ảnh Voọc mông trắng vào các hoạt động của Trung tâm Thiên nhiên Lưu động, qua phim thực tế ảo, trò chơi 3D và triển lãm di động khắp các trường học, công viên và cộng đồng. Đồng thời, số tiền cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái để bảo vệ quần thể Voọc tại Khu bảo tồn Vân Long – nơi có hơn 300 cá thể sinh sống. Đồng thời nguồn tài trợ này cũng đống góp hỗ trợ vào bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Cúc Phương với hy vọng tái phục hồi loài vật này trong tương lai.”

Voọc mông trắng không chỉ là biểu tượng thiên nhiên hoang dã, mà còn là niềm tự hào của Ninh Bình – nơi duy nhất trên thế giới du khách có thể nhìn thấy loài linh trưởng kỳ diệu này giữa thiên nhiên hoang dã. Hi vọng với sự đồng hành của mọi người, chúng ta có thể nhân đôi số lượng quần thể Voọc Mông Trắng lên gấp đôi trong 10 năm tới, ông Thái cho biết thêm.

Hành động vì một tương lai để rừng thôi lặng

Hà Anh Tuấn hiện cũng là đại sứ cho chiến dịch “Rừng Lặng” – chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng với thông điệp: “Chấm dứt sử dụng động vật hoang dã để rừng thôi lặng”. Qua các hành động thiết thực như “Từ chối – Tẩy chay – Lên tiếng – Thông báo” về sử dụng và vi phạm về động vật hoang dã, chiến dịch kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ đa dạng sinh học Việt Nam trước khi quá muộn.

Hình ảnh quần thể khu bảo tồn ngập nước Vân Long – Một trong những nơi loài Voọc Mông Trắng sinh sống.

Trung tâm Thiên nhiên Lưu động – một phần quan trọng của chiến dịch – sẽ chính thức khởi động từ tháng 7/2025, mang thiên nhiên đến với người dân thành thị và học sinh trên cả nước. Ông Thái kêu gọi các khán giả của Forestival và mọi người có thể cùng Hà Anh Tuấn lan tỏa yêu thương đến thiên nhiên Việt Nam thông qua việc ủng hộ để vận hành Trung tâm thiên nhiên lưu động tại các trường học và các địa điểm đông người ở các thành phố ở Việt Nam.

Hậu Thạch