Botswana mất 5 cá thể tê giác trắng vì săn trộm

BVR&MT – Ít nhất 5 cá thể tê giác trắng bị giết lấy sừng ở các địa điểm khác nhau trong tháng 11, theo xác nhận của Cơ quan quản lý động vật hoang dã và VQG Botswana.

Lesego Kgomanyane, người phát ngôn của cơ quan này, thừa nhận rằng tình trạng tê giác trắng bị săn trộm gia tăng ở đồng bằng Okavango – di sản thiên nhiên thế giới – gây ra không ít lo ngại: “Sự thật là chúng ta đã mất ít nhất 5 cá thể tê giác trắng chỉ trong tháng 11”.

Kgomanyane cho biết săn trộm vẫn là mối đe dọa lớn nhất với tê giác trắng ở Botswana cũng như ở những nơi thuộc phạm vi sinh sống của loài này. Để cứu các loài hoang dã, những nỗ lực chống săn trộm đã được tăng cường trong khu vực.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2020, giới chức động vật hoang dã Botswana cưa sừng một số cá thể tê giác và cắt ngà một số cá thể voi để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn trộm.

Thế Anh (Theo CTGN)