Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi ngành ICT hành động vì người nghèo

BVR&MT – Chiều 21/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đã chủ trì lễ phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019” trong toàn ngành ICT.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ phát động.

Tại lễ phát động, Bộ trưởng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ TT-TT nhắn tin ủng hộ người nghèo trên cổng thông tin điện tử nhân đạo 1400 Quốc gia, đồng thời tham gia ủng hộ mỗi người một phần lương của mình để đóng góp “Quỹ vì người nghèo” góp phần thiết thực trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng kêu gọi, các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành ICT sẽ tổ chức lễ phát động đến từng nhân viên trong tổ chức của mình nhắn tin ủng hộ người nghèo. Bộ trưởng cho rằng, với hàng triệu nhân viên đang làm việc trong ngành TT-TT, sự đóng góp sẽ là rất đáng kể. Thông qua hành động này, doanh nghiệp cũng sẽ giáo dục tinh thần phụng sự cộng đồng, trách nhiệm xã hội trong tổ chức của mình.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Mỗi người một đóng góp nhỏ, một giọt nước thì cả triệu người sẽ thành một dòng sống lớn. Mỗi người chúng ta, bằng một hành động nhỏ, nhưng thiết thực, xuất phát từ tâm mình thì sẽ thành một tâm lớn, lan tỏa đến mọi người dân Việt Nam để đất nước chúng ta không còn ai, không còn gia đình nào đói nghèo, và đó là bản chất của chế độ chúng ta”.

Như vậy, ngay sau phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019” đêm 17/10 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT-TT là một trong những Bộ đi đầu hưởng ứng chương trình. Trước đó, Công đoàn ngành TT-TT đã vận động công nhân viên chức lao động chung tay cùng cả nước, đã ủng hộ được gần 5 tỷ đồng thông qua cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400.