Bờ biển đảo Phú Quý bị ô nhiễm do dầu vón cục

BVR&MT – Đến ngày 29/9, hiện tượng dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã được hơn 1 tuần. Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất kéo dài hơn 1km.

Theo bà con địa phương, dầu vón cục từ ngoài biển tấp vào bờ nhiều nhất là từ bờ kè trước thôn Thương Châu và khu vực Điện gió-Bãi Lăng (xã Ngũ Phụng). Chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng khoảng 1km, bề rộng tính từ mép biển trở ra khoảng hơn 1m. Dầu vón nổi lềnh bềnh phủ đen mặt biển.

Phía trên kè, dầu bám dính vào các cấu kiện bê-tông và rác nhầy nhụa. Khi trời nắng nóng, dầu tan chảy thành những vệt loang trên biển, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đảo Phú Quý cho biết, phòng đã cử đoàn tới các khu vực bị ảnh hưởng để kiểm tra và cũng chưa xác định được số dầu vón này có nguồn gốc từ đâu trôi dạt vào bờ biển xã Ngũ Phụng, nằm ở phía đông đảo Phú Quý.

Hiện, chính quyền địa phương đang họp bàn với các cơ quan chức năng để tìm các biện pháp thu gom, xử lý. Tuy nhiên, việc này gặp nhiều khó khăn vì địa phương không có phương tiện, thiết bị chuyên dùng để xử lý.