Bình Thuận: Đồi cát Trinh Nữ tại danh thắng Bàu Trắng bị sạt lở nghiêm trọng

BVR&MT – Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3/5, tại Đồi cát Trinh Nữ nằm trong danh thắng Bàu Trắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận đã bất ngờ xảy ra một vụ sạt lở cát nghiêm trọng xuống Hồ Bàu Bà, thuộc điểm du lịch Bàu Trắng – một địa điểm du lịch nổi tiếng của Bình Thuận thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước tới vui chơi và trải nghiệm.

Hồ Bàu Bà và Đồi cát Trinh Nữ, thuộc danh thắng Bàu Trắng nổi tiếng của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận nhìn từ trên cao.

Báo cáo của Ban Quản lý điểm du lịch Bàu Trắng, huyện Bắc Bình cho biết, vị trí bị sạt lở nằm ở cuối đuôi Bàu Bà về hướng Đông Nam, đoạn tiếp giáp giữa bờ Hồ Bàu Bà và chân Đồi cát Trinh Nữ; chiều dài khoảng 70-80m, chiều ngang nước lấn vào Đồi cát khoảng 25m, nước ở hồ sủi bọt phun lên liên tục.

Đại diện ban Quản lý điểm du lịch dự đoán nguyên nhân ban đầu là do mạch nước theo dòng chảy ăn sâu vào bề mặt dưới đồi cát; tích tụ lâu ngày làm lỏng chân cát; mạch nước trổ dẫn đến sụp, lún.

Người dân và du khách theo dõi hiện tượng sạt lở cát tại điểm du lịch Bàu Trắng.

Nhận được tin báo hiện tượng sạt lở đất tại điểm du lịch Bàu Trắng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình cùng các cơ quan chức năng của huyện đã tới hiện trường chỉ đạo Ban Quản lý và chính quyền địa phương triển khai cắm cọc, biển cảnh báo khu vực sạt lở để người dân, du khách và các xe hoạt động du lịch không được đến gần khu vực sạt lở. Đồng thời, thông báo đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại đây không đưa khách đến khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn.

Vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 70-80m, chiều ngang nước lấn vào đồi cát khoảng 25m.

Ông Mai Văn Vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình cho biết, hiện địa phương cũng đang tìm hiểu kỹ nguyên nhân của hiện tượng sạt lở này.

“Trước đây, vào năm 2007 tại đây cũng đã một lần xảy ra hiện tượng này, địa phương đã cảnh báo cho mọi người tới đây, rất may không có thiệt hại về người và tài sản”, ông Mai Văn Vụ nói thêm.

Theo một số người dân trong khu vực cho biết, trước đó, có một đoàn làm phim ra đây để làm quảng cáo, nhưng sau khi họ cắm cọc xuống hồ để thăm dò độ sâu tại vị trí dự kiến quay phim thì thấy cát trên bờ sạt lở, nước tại đó sủi lên rất nhiều nên họ đã rời đi.

Cát trên Đồi Trinh Nữ liên tục bị sạt lở xuống nước.

Đồi cát Trinh Nữ nằm trong danh thắng Bàu Trắng nổi tiếng về du lịch của huyện Bắc Bình nói riêng và của tỉnh Bình Thuận nói chung.

Hằng năm, hàng trăm nghìn lượt du khách trong và ngoài nước tới tham quan và trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí trên đồi cát tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng.

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó nêu rõ, danh thắng Bàu Trắng là một trong những điểm du lịch quan trọng của khu du lịch Quốc gia Mũi Né. Phải thực hiện khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt, xác định là biểu tượng độc đáo của Mũi Né. Định hướng khai thác các giá trị cảnh quan gắn với bảo vệ môi trường.