Bình Phước: Trao nguồn lực gần 350 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt

BVR&MT – Nhân ngày sinh của Đội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước cùng Hội đồng Đội tỉnh này vừa trao học bổng, xe đạp, quà tặng có tổng giá trị gần 350 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Chương trình nằm trong loạt các sự kiện chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021); hỗ trợ thanh thiếu nhi trong mùa dịch; cổ vũ tinh thần vượt khó học tốt của thiếu nhi là con, em cán bộ Đoàn – Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn, nhất là thiếu nhi dân tộc thiểu số.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Lợi, các đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung; chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Lộc Ninh đã cùng dự Chương trình.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước (bìa trái) trao tặng bảng tượng trưng 100 suất học bổng, tổng trị giá 200 triệu đồng cho Hội đồng Đội tỉnh.

Tại đây, 20 chiếc xe đạp và 100 triệu đồng đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước trao cho quỹ học bổng của huyện Lộc Ninh; CLB Cựu cán bộ Đoàn Sông Bé – Bình Dương – Bình Phước và Tỉnh ủy Bình Phước vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Bình Phước tặng 100 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu học tốt; trong đó, 10 trong số 100 học bổng này và 20 phần quà đã được trao cho học sinh tiêu biểu của huyện Lộc Ninh.

Ngoài ra, các đại biểu và thiếu nhi đã đến dâng hương Tượng đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ; Đền thờ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết qua các thời kỳ.

Lễ dâng hương tại Tượng đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ diễn ra đầy long trọng.

Tại lễ dâng hương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng các thành viên trong đoàn và thanh thiếu nhi đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bác Hồ cùng các thế hệ cha anh đi trước. Trong lộ trình kiến tạo, dựng xây đất nước và quê hương Bình Phước, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thể hiện sự quyết tâm sẽ cùng với tập thể Đảng bộ tỉnh đưa tỉnh nhà ngày một phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước (thứ hai, phải sang) trao học bổng cho các học sinh tiêu biểu.

Bên cạnh đó, Chương trình “Vì đàn em thân yêu” nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh với 80 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước đã được tổ chức long trọng.
Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước khẳng định: “Đây là dịp để các cấp bộ Đội thể hiện tình cảm tri ân với những đóng góp, cống hiến của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi các thời kỳ, qua đó tiếp thêm động lực, niềm tin, quyết tâm để cán bộ phụ trách thiếu nhi hôm nay phấn đấu, thi đua thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới.”

Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước phát biểu ôn lại truyền thống 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

“Những thành tích tự hào của tổ chức Đội tỉnh Bình Phước trong chặng đường 80 năm qua luôn gắn liền với sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, các cấp, các ngành và toàn xã hội, sự dìu dắt của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, chị Phấn chia sẻ thêm.

Em Trần Văn Khang, học sinh lớp 7a1 (trường THCS Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) hào hứng nói: “Em sẽ dùng học bổng vừa nhận được để mua sách vở và dụng cụ học tập vào đầu năm học mới. Số tiền còn lại, em sẽ đưa ba mẹ.”

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Lợi (bìa trái) cùng các đại biểu tặng xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của huyện Lộc Ninh.

Trong khi đó, vui mừng khôn xiết khi được nhận xe đạp, em Thị Ra Thi, học sinh lớp 5a1, trường TH&THCS Lộc Khánh chia sẻ: năm sau, em sẽ lên lớp 6. Cả gia đình em đang lo lắng về việc đưa rước em vì trường rất xa nhà. Bây giờ, em đã có xe đạp nên sẽ tự mình đến trường để ba mẹ có thời gian làm việc hơn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIV cùng lãnh đạo địa phương trao quà và học bổng cho học sinh vượt khó học tốt của huyện Lộc Ninh.

Giáo viên phụ trách Đội Trần Thị Thanh Châu (trường TH Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) vui vẻ trải lòng: “Tôi rất tự hào vì theo nghề Tổng phụ trách Đội – vất vả nhưng rất ý nghĩa. Năm nay, do Covid-19, các hoạt động chào mừng sinh nhật Đội diễn ra với quy mô nhỏ gọn, hình thức phù hợp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng với nhiều hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi.”

CTV: Thắng Trân, Thùy Dương