Bình Phước: Doanh nghiệp ủng hộ gần 9 tỷ đồng chung tay đánh thắng dịch COVID – 19

BVR&MT – “Cần tăng cường khuyến khích doanh nghiệp tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội trong đại dịch. Mùa dịch thứ tư, tuổi trẻ tỉnh nhà đã vận động gần 9 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm để góp sức cho cuộc chiến chống dịch” , Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy chia sẻ.

Anh Duy khẳng định rằng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng cần được biểu hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tạo ảnh hưởng tích cực đến đời sống nhân dân chứ không thể chỉ là lời nói suông. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp cần thực hiện sứ mệnh và cam kết của mình với cộng đồng thông qua hoạt động gắn kết với trách nhiệm xã hội.

Thời gian qua, hệ thống Đoàn toàn tỉnh luôn chung tay với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện rất nhiều phần việc tử tế, qua đó lan tỏa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua hàng loạt các hoạt động thiện nguyện, tài trợ, đóng góp, ủng hộ về tài chính và vật tư, trang thiết bị y tế cho cuộc chiến chống COVID – 19.

Ông Phạm Trung Cang – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Eastwood Energy (thứ 3, trái sang) trao bảng tượng trưng 3 máy thở Eliciae MV20 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước

Mới đây, ngày 7/8, Tỉnh Đoàn Bình Phước vừa phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh vận động Công ty cổ phần Eastwood Energy (H.Chơn Thành, Bình Phước) trao tặng 3 máy thở Eliciae MV20 với tổng trị giá 450 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Sở Y tế cùng Bệnh viện đa khoa tỉnh đã cử đại diện nhận các máy thở và gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ đã chia sẻ những khó khăn với tỉnh Bình Phước nói chung và ngành y tế tỉnh nhà nói riêng.

Anh Phạm Khắc Học – Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát (bìa phải) và anh Nguyễn Thành – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Kavi Group (bìa trái) trao các suất quà cho UBND xã Lộc Thịnh (H.Lộc Ninh).

Trước đó, ngày 6/8, với sự hỗ trợ vận chuyển hàng hóa của đội phản ứng nhanh Sao Nhân Ái, Tỉnh Đoàn Bình Phước cùng Tập đoàn Kavi Group (TP Hồ Chí Minh), Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát (TP Đồng Xoài) đã trao 420 suất quà (450.000 đồng/suất) cho các tuyến đầu chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Lộc Ninh, Phú Riềng, Chơn Thành và TP Đồng Xoài cùng 20 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736 (Bộ CHQS tỉnh Bình Phước).

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Duy Hảo ngụ tại phường Tiến Thành (TP Đồng Xoài) hiện gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Chị Trần Thị Bình – vợ anh Hảo là thợ sửa quần áo. Hai anh chị có 3 người con. Nhận được phần quà nhỏ thắm nghĩa tình của đoàn công tác, gia đình anh Hảo vô cùng xúc động. Anh Hảo cho biết vài tuần trước, anh đang làm công nhân xây dựng tại TP Hồ Chí Minh nhưng lại lâm vào cảnh thất nghiệp nhận thấy những diễn biến phức tạp của COVID-19 nên anh vội quay về Bình Phước. Thất nghiệp trong những ngày dịch bệnh hoành hành, giãn cách xã hội cuộc sống của vợ chồng và mấy đứa nhỏ vô cùng chật vật.

Anh Phạm Khắc Học – Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát (bìa trái) và Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy (bìa phải) thăm, động viên và tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Duy Hảo (TP Đồng Xoài).

Gia đình anh Hảo chỉ là một trong nhiều hộ lâm vào tình trạng khó khăn trong giai đoạn này. Động lòng trước những hoàn cảnh như anh chị, đại diện Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát (TP Đồng Xoài), anh Phạm Khắc Học đã vận động một số bạn bè, nhất là các startup cùng ngành thành lập Câu lạc bộ Bất động sản để chung tay góp sức tổ chức các hành trình thiện nguyện và giao lưu, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chi hội trưởng Chi hội Nữ doanh nhân TP Đồng Xoài (bìa trái) cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (thứ 2, trái sang) trao nhu yếu phẩm cho “Gian hàng 0 đồng” ở xã Tân Thành (TP Đồng Xoài).

Bên cạnh đó, ngày 5/8, Tỉnh Đoàn, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Chi hội Nữ doanh nhân TP Đg Xoài đã gửi 200 phần quà (270.000 đồng/phần) đến các phường Tân Thành, Tiến Thành, Tân Phú, Tân Đồng (TP Đồng Xoài); qua đó tiếp tục hỗ trợ người dân trong tỉnh. Những phần quà này được đội shipper tình nguyện (Thành Đoàn Đồng Xoài) chuyển đến từng hộ gia đình gặp khó trong thời gian giãn cách xã hội.

Không những vậy, thực hiện Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã vận động Công ty cổ phần CP Việt Nam – chi nhánh Bình Phước tặng 100 con gà thịt trị giá 15 triệu đồng cho huyện Hớn Quản; 1.200 quả trứng, 60con gà thịt trị giá 10 triệu đồng cho huyện Đồng Phú; vận động trại gà Danh Huỳnh (H.Chơn Thành) tặng 1.200 con gà thịt trị giá 60 triệu đồng cho TX Bình Long, TX Phước Long và các huyện Chơn Thành, Phú Riềng, Bù Gia Mập. Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Hội cựu TNXP tỉnh vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp để trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Hớn Quản và Chơn Thành.

Với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, Hội đồng Đội – Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng em thơ – chung tay vượt qua đại dịch” tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Bù Đốp, Bù Gia Mập và TX Bình Long; qua đó trao tặng tập trắng, sữa tươi, nhu yếu phẩm, kính chống giọt bắn… với tổng giá trị lên đến 170 triệu đồng cho trẻ em địa phương.

Thắng Trân