Bình Phước: Chuyến xe nghĩa tình chở đầy yêu thương tới tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh

BVR&MT – Ngày 23/7,  “Chuyến xe nghĩa tình” đầy ắp yêu thương chở hơn 5 tấn lương thực được gom góp từ thanh niên và người dân tỉnh Bình Phước gửi tới khu cách ly, phong tỏa tại TP Hồ Chí Minh như một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cùng nhau nỗ lực vượt qua đại dịch COVID – 19.

Gần 6 tiếng đồng hồ vượt qua một chặng đường dài vất vả qua bao trạm chốt kiếm soát dịch bệnh từ biên giới tỉnh Bình Phước. “Chuyến xe nghĩa tình” lần 2 đã dừng bánh an toàn tại nhà văn hóa Thanh niên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối ân tình từ chuyến xe lần 1 tổ chức cách đó không lâu. Cùng với việc anh Trần Quốc Duy – Bí thư Tỉnh Đoàn thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng xã hội về hoạt động của chuyến xe lần 1, thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận từ những nhà hảo tâm và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. .

Những bó rau mồng tơi tươi roi rói được xếp nhẹ nhàng vào các chiếc túi nylon, sẵn sàng cho chuyến hành trình đến Tp. Hồ Chí Minh.

Họ liên lạc ngay với anh ngỏ ý muốn chung tay chia lửa sự khó khăn này cùng với cư dân tâm dịch. Bởi vậy, chỉ sau ít phút sau khi phát động, Tỉnh Đoàn đã huy động được hơn 5 tấn nông sản gồm: 2,3 tấn măng; 1,5 tấn đu đủ; 1,2 tấn rau, củ, quả các loại và trái cây. Tham gia hưởng ứng cùng chương trình còn có Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (chi nhánh Bình Phước), Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Duyên Hải và các nhà hảo tâm Lê Thị Hợp, Nguyễn Minh Trí, Hồ Văn Nam (TP Đồng Xoài), Đặng Dương Minh Hoàng (TX Phước Long). Thậm chí, trước giờ chuyến xe thứ hai khởi hành, một số nông dân địa phương đã nhanh tay góp những gì sẵn có trong vườn nhà để kịp chuyến xe lên đường.

Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy và Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh Giang Thị Lan Thu, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Dopharco gửi trao thông điệp “Sài Gòn ơi, mau khỏe lại!”

Không những vậy, bưu chính viễn thông Viettel Bình Phước, câu lạc bộ xe bán tải tỉnh cũng hỗ trợ thêm nhiều phương tiện để tận dụng tối đa việc vận chuyển, thu gom nông sản giữ cho thực phẩm được an toàn, tươi ngon đến tay người dân. Trao đổi với phóng viên, anh Trần Quốc Duy cho biết: “Dù Bình Phước cũng đang vất vả chống dịch nhưng chứng kiến tình cảnh dịch bệnh căng thăng, leo thang tại thành phố Hồ Chí Minh như vậy. Bình Phước không cầm lòng mà phải vẫn cố gắng làm mọi cách để  san sẻ bớt được chút khó khăn nào hay chút đó”.

Các thành viên của CLB xe bán tải Bình Phước nhiệt tình hỗ trợ thu gom và chuyên chở nông sản để góp sức tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình”.

Cũng theo anh Duy, vào 16h chiều ngày 22/7, 500 kg gạo cùng 5 tấn rau, củ quả và trái cây trên “Chuyến xe nghĩa tình” do Thị Đoàn Bình Long (Bình Phước) phối hợp với 1 số đơn vị tổ chức đã “đáp xuống” trụ sở Quận Đoàn Bình Thạnh (Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Cũng 12h trưa cùng ngày, “Chuyến xe nghĩa tình” của Thị Đoàn Bình Long đã “cập bến” tại trụ sở Thành Đoàn Thủ Dầu Một (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để trao tặng 550 kg gạo và 1,7 tấn rau, củ, quả cùng trái cây nhằm san sẻ khó khăn giữa mùa dịch với láng giềng Bình Dương.

Thắng Trân