Bình Dương: Sự kiện “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường” lần thứ 5 với nhiều hoạt động ý nghĩa

BVR&MT – Nằm trong chuỗi sự kiện: “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường” lần thứ 5 tại tỉnh Bình Dương do  Cơ quan Báo chí Bảo vệ Rừng và Môi trường tổ chức ngày 24/11/2018, đoàn đã di chuyển đến Trung tam bảo tồn sinh thái Phú An, ấp Bến Giãng, xã Phú An, thị xã Bến Cát.

Tại Trường THCS Thới Hòa nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường đã diễn ra.

Tiết mục nghệ thuật tuyên truyền bảo vệ môi trường sống để bảo vệ Trái đất của các em học sinh Trường THCS Thới Hòa.

Tại sự kiện nhà tài trợ sữa Vinamilk đã trực tiếp trao hơn 1300 hộp sữa ADM loại 180ml cho các em học sinh của Trường THCS Thới Hòa.

Nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, hãy bỏ rác vào thùng được diễn ra tại Trường THCS Thới Hòa.

Song song với những hoạt động tuyên truyền đoàn đã tổ chức trao 20 suất học bổng và 100 phần quà gồm: ba lô, tập viết, cây viết cho các em học sinh gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thành tích trong học tập và có ý thức bảo vệ môi trường.

Bà Trần Thị Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát trao quà và học bổng cho các em học sinh thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt, có thành tích trong học tập và ý thức bảo vệ môi trường.

Các thầy cô nhà trường nhận quà lưu niệm của chương trình.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng BTC, Trưởng VP Truyền thống Phía Nam của Báo, cùng nhà tài trợ vàng trao quà lưu niệm cho đại diện chính quyền.

Đoàn đã tiến hành trồng nhiều cây xanh tại khuôn viên Trường THCS Thới Hòa

Đúng 10h30 sự kiện ” Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường diễn ra tại Trường THCS Thới Hòa kết thúc.

Đoàn di chuyển ra khỏi Trường THCS Thới Hòa và tiếp tục hành trình đến Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An.

Tại Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An nhiều hoạt động tuyên truyền ý nghĩa về công tác bảo vệ Rừng bảo vệ Môi trường được diễn ra, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh – Chủ làng tre Phú An;. Tại đây, đoàn sự kiện có cơ hội giao lưu, trải nghiệm tìm hiểu về 200 loài Tre và trồng tre.

Nhóm Phóng viên