Biên phòng Cao Bằng liên tiếp phát hiện công dân nhập cảnh trái phép “mùa” Covid 19

BVR&MT – Liên tiếp nhiều ngày Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và ngăn chặn hàng chục công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép và bàn giao cho Trung tâm y tế các huyện đưa đến khu cách ly theo đúng quy định…

09 công dân nhập cảnh trái phép từ TQ về VN qua mốc 876 bị đồn Biên phòng Quang Long ngăn chặn.

Ngay trong sáng ngày 13 và 14/8, Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát hiện, ngăn chặn 19 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 876 và 887. Lúc 07 giờ 00 ngày 14/8/2020, Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP tỉnh Cao Bằng phát hiện 10 công dân Việt Nam (03 nam, 07 nữ) vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua mốc 876 và 887 để về nước. Sau khi số công dân trên bị đồn biên phòng Quang Long tạm giữ họ đều được cán bộ Đồn phối hợp với cán bộ y tế đo kiểm tra thân nhiệt, cấp phát khẩu trang (miễn phí).

Trong số 10 công dân trên có: 02 người ở tỉnh Nghệ An, 01 người ở tỉnh Hòa Bình, 03 người ở tỉnh Vĩnh Long, 01 người ở tỉnh Đồng Nai, 01 người ở Hà Nội, 01 người ở Hậu Giang và 01 người ở Hải Phòng. 10 người này có 07 người về từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (TQ); 02 người về từ tỉnh Hắc Long Giang (TQ) và 01 người về từ tỉnh Phúc Kiến (TQ). Trong đó có 01 người đi từ năm 2017; 02 người đi năm 2019 và 06 người đi năm 2020.

Đặc biệt trong số 10 người trên có 1 cháu bé được sinh ra tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc (mẹ người Việt Nam, bố người TQ).

03 công dân nhập cảnh trái phép từ TQ về VN qua Mốc 848.

Trước đó, lúc 07 giờ 15 phút ngày 13/8/2020, đồn Quang Long cũng đã phát hiện 09 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua mốc 876 (04 nam và 05 nữ). Trong đó, 02 người ở Hải Dương, 02 người ở Thái Nguyên, 01 người ở Hoà Bình, 01 người ở Đồng Nai, 01 người ở Đồng Tháp, 01 người ở Quảng Ninh và 01 người ở An Giang. Họ đều về từ các tỉnh Quảng Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây (Trung Quốc).

Đồn Biên phòng Quang Long đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao số công dân nhập cảnh trái phép trên cho Trung tâm y tế huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng để đưa đi cách ly Y tế theo quy định.

Thêm nữa, cũng trên đại bàn huyện Hạ Lang, lúc 01h 15 phút, ngày 12 tháng 8 năm 2020, đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phát hiện, ngăn chặn 03 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua Mốc 848. Trong đó 2 người có hộ khẩu thường trú tại TP HCM sang tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc; 1 người ở tỉnh Đồng Tháng sang tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Cùng ngày 12/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP tỉnh Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn 13 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, lúc 04 giờ 30, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm tại khu vực mốc 743 đến mốc 745 (thuộc xóm Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), đã phát hiện 13 công dân Việt Nam vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua mốc 743 và 745 để về nước. Lực lượng của đồn đã tạm giữ 13 công dân trên để xác minh làm rõ.

Tổ công tác của Đồn BP cửa khẩu Trà Lĩnh đưa các công dân nhập cảnh trái phép từ biên giới về địa điểm cách ly.

13 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị đồn biên phòng phát hiện, tạm giữ đều được cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh kiểm tra thân nhiệt và xác minh lấy lời khai ban đầu. Quá trình làm việc xác định 13 công dân trên quê ở các tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Lai Châu và Lạng Sơn. Vào thời gian từ tháng 04 năm 2017 đến tháng 7/2020, họ xuất cảnh trái phép qua biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn để sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) lao động làm thuê. Ngay sau khi sang đến biên giới Việt Nam (khu vực Mốc 743 và 745) thì bị tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh ngăn chặn.

Ngày 11/8 Đồn Biên Quang Long đã phát hiện, ngăn chặn 8 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua khu vực mốc 876 (thuộc xóm Kiểng Phặc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng). Theo đó lúc 01 giờ 00’, ngày 11/8/2020, tại khu vực biên giới tổ công tác của Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP tỉnh Cao Bằng phát hiện 8 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong số 8 công dân trên có 3 người ở tỉnh Sóc Trăng, 1 người ở tỉnh An Giang, 2 người ở tỉnh Nghệ An, 1 người ở tỉnh Điện Biên và 1 người ở tỉnh Thái Nguyên.

Theo lời khai của 8 công dân trên, từ năm 2019 và đầu năm 2020 họ đã xuất cảnh trái phép sang các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc với mục đích đi lao động làm thuê.

Hai công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 568 bị tổ công tác của đồn BP Cô Ba tạm giữ.

Cùng ngày, hồi 11 giờ 45 phút, ngày 10/8/2020, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cô Ba, BĐBP Cao Bằng cũng đã phát hiện 2 công dân xóm Lũng Păn, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực biên giới Mốc 568 (thuộc Xóm Cốc Thốc, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các đồn Biên phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao số công dân nhập cảnh trái phép trên cho Trung tâm y tế các huyện Trùng Khánh, Hạ Lang và huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) để đưa đi cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Văn Hoàng