Bắt 2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

BVR&MT – Ngày 09/8/2020, Đồn Biên phòng Thị Hoa, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng bắt khẩn cấp 2 đối tượng “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo đó, vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 09/8/2020, tổ công tác của đồn Biên phòng Thị Hoa, BĐBP tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực gần mốc 902 thuộc xóm Tổng Nưa, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng phát hiện 6 người (5 nam, 1 nữ) cùng đi trên 2 xe máy ra hướng biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ngăn chặn và yêu cầu kiểm tra số người trên.

6 công dân Việt Nam bị phát hiện khi chuẩn bị xuất cảnh trái phép

Qua kiểm tra xác định 6 người trên quê ở các tỉnh: Nghệ An (02 người), Thanh Hoá (03 người), Thái Bình (01 người) đang có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa 6 người về đồn để xác minh làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng Thị Hoa, 6 công dân trên khai nhận, được 01 người (không rõ lai lịch) đưa cho 02 xe máy tại trung tâm huyện Hạ Lang và hướng dẫn họ đi ra biên giới, khi đi đến gần mốc để xe máy ở đó sẽ có người đưa sang Trung Quốc.

Nhận thấy có dấu hiệu Tội phạm tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, đồn Biên phòng Thị Hoa đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Hạ Lang tiến hành điều tra, xác minh.

Hai đối tượng Hoàng Văn Trọng và Đàm Văn Hải bị bắt giữ.

Quá trình mở rộng điều tra, xác minh xác định được 02 đối tượng gồm: Hoàng Văn Trọng, sinh năm: 1984, trú tại xóm Đông Cầu, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng và Đàm Văn Hải, sinh năm 1994, Trú tại xóm Pò Măn, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, lúc 18 giờ 00’ ngày 09/8/2020, Đồn Biên phòng Thị Hoa đã tiến hành bắt khẩn cấp 02 đối tượng trên.

Tại Đồn Biên phòng 2 đối tượng Hoàng Văn Trọng và Đàm Văn Hải đã thừa nhận hành vi tổ chức môi giới cho 06 công dân trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Thị Hoa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và phối hợp với Công an huyện Hạ Lang tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Trước đó, như Bảo vệ Rừng và Môi trường đã đưa tin, từ đầu tháng 2/2020 đến ngày 8/8/2020 Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận hơn 6.868 công dân từ Trung Quốc trở về và đã phối hợp với các lực lượng đưa đi cách ly theo đúng quy định; phát hiện, tuyên truyền, ngăn chặn được 1.825 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Biên phòng Cao Bằng cũng xác lập 02 chuyên án, bắt giữ 07 vụ/12 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; phát hiện, bắt giữ 06 vụ/18 đối tượng người Trung Quốc, 01 vụ/03 đối tượng người Campuchia nhập cảnh trái phép.

Văn Hoàng