Bí thư Yên Bái: Lũ ống chưa từng có trong lịch sử

BVR&MT – Lũ ống, lũ quét xảy ra vào đêm qua và rạng sáng nay ở các tỉnh Yên Bái, Sơn La đã làm 31 người chết, mất tích.

Trận lũ ống đi qua thị trấn Mù Căng Chải khoảng 20 phút nhưng đã cuốn trôi, làm hư hại nhiều nhà cửa, công trình.

Đến 15h chiều nay: Mưa lũ ở Yên Bái đã làm 15 người bị chết, mất tích (đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân), 8 người bị thương, 46 nhà bị thiệt hại ở Mù Cang Chải (trong đó có 32 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 14 nhà bị sập do sạt lở đất).

Tại tỉnh Sơn La: đã có 3 người chết, 13 người mất tích và 3 người bị thương.

Yên Bái đang huy động tổng lực của Mù Căng Chải và các vùng lân cận để tìm kiếm người mất tích và khắc phục sau lũ.

Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đang vào tâm lũ để chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục hậu quả sau lũ.

Thông tin với VietNamNet, Bí thư Phạm Thị Thanh Trà cho biết: trận lũ ống xảy ra khoảng 5h30 phút sáng nay, nhưng đã gây thiệt hại rất lớn. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm người mất tích.

Với những gia đình nhà bị sập, mất chỗ ở, bố trí cho người dân lên trú tạm tại các nhà công sở của huyện. Những gia đình có nguyện vọng đến ở nhà người thân, huyện sẽ bố trí phương tiện đưa bà con đến chỗ ở mới.

Bí thư Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà vào tâm lũ chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục hậu quả. Ảnh: Báo Yên Bái.

Theo Bí thư tỉnh Yên Bái, sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả sau lũ. “Với những bộn bề như thế này, có lẽ phải vài ba ngày Mù Cang Chải mới dọn dẹp xong. Vấn đề lo lắng khác, đó là chuẩn bị năm học mới nên sẽ cần dựng trường sớm để các cháu kịp khai giảng năm học mới”, Bí thư Trà cho biết.

Theo Bí thư Yên Bái, tỉnh sẽ trích hỗ trợ cho các trường hợp bị chết 9 triệu đồng; các hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi bước đầu 9 triệu đồng từ nguồn kinh phí ngân sách và các khoản hỗ trợ khác.

Đây là trận lũ ống chưa từng có trong lịch sử xảy ra tại Mù Cang Chải. Mặc dù mấy ngày qua, Mù Cang Chải mưa không lớn như nước tích lại trên núi và ấp đến bất ngờ thành lũ ống”, bà Trà cho hay.

Yên Bái: ÔngTrần Thế Hùng – Giám đốc Sở NN&PTNT cho hay, đến 8h40 sáng nay, số người chết do lũ ống ở Mù Cang Chải đã tăng lên 9 người, ở thị trấn Mù Cang Chải, xã Mồ Dề, xã Lao Chải và vị trí chưa xác định.

Đến 10h sáng, thông tin từ ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, số người thiệt mạng tăng lên 11 người, 6 người bị thương, 14 nhà sập hoàn toàn và 26 nhà bị cuốn trôi.

Thị trấn Mù Cang Chải tan hoang sau lũ.

Trước đó vào đêm qua và rạng sáng nay, tại huyện Mù Cang Chải có mưa to đến rất to.

Lũ ở suối Nậm Kim, tại khu vực tổ 8, nơi có trường liên cấp trung học cơ sở và tiểu học Võ Thị Sáu cùng nhiều hộ dân sinh sống đã xảy ra lũ ống.

Thời điểm này, TP Yên Bái và nhiều nơi trong tỉnh đang mưa to, mỗi lúc một lớn. Tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ nhân dân, tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả lũ quét.

Trận lũ gây hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Hình ảnh tan hoang tại thị trấn Mù Cang Chải sau cơn lũ ống đêm qua.

Sơn La: Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay ở huyện Mường La đã gây ra lũ ống, lũ quét làm thiệt hại lớn về người, tài sản.

Cầu Nặm Păm trên QL 279D bị sập toàn bộ 2 mố cầu, cắt đứt giao thông nối trung tâm huyện Mường La với các xã dọc sông.

Theo thông tin mới nhận được, đã có 8 người mất tích, 3 người bị thương; 46 ngôi nhà bị cuốn trôi, Trạm Y tế xã Nặm Păm bị sập, Điểm trường bản Pá Piệng (xã Nặm Păm) bị lũ cuốn trôi. Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiếp tục ứng cứu và tìm kiếm các nạn nhân.

Mưa lũ đã làm 4 người của xã Chiềng Hoa, Chiềng San và thị trấn Ít Ong mất tích, 2 người ở xã Chiềng San bị thương; cuốn trôi 2 đầu cầu cứng xã Nặm Păm, đường bị cô lập; trôi 4 xe tải, 3 nhà kho chứa vật liệu xây dựng, làm ngập úng tuyến đường QL 279D qua tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong; thiệt hại 41 nhà, trong đó, 36 nhà bị cuốn trôi.

Huyện Mường La đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng thanh niên khắc phục thiên tai tại chỗ tham gia ứng cứu người, tài sản, di dời nhà của các hộ trong vùng có nguy hiểm, giữ gìn an ninh trật tự…