Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp chỉ đạo hộ đê trong bão

BVR&MT – Trước tình hình chịu ảnh hưởng của gió lớn cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đê biển ở Nghệ An đứng trước nguy cơ bị vỡ.  Đầu giờ chiều 15/9, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An đã có mặt tại các tuyến đê xung yếu để chỉ đạo việc khắc phục sự cố nước triều cường dâng, nguy cơ đê biển bị vỡ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (ở giữa) trực tiếp chỉ đạo công tác hộ đê.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trực tiếp có mặt tại Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy nghe tình hình đường đi của bão, đồng thời chỉ đạo các lực lượng thường trực phải cử chuyên gia để có thể có giải pháp kịp thời khi xảy ra sự cố.

Ghi nhận ở một số địa phương, tại khu vực huyện Hưng Nguyên, mưa to, gió giật mạnh khiến nước sông Lam dâng cao, sự an toàn của nhiều hộ dân sinh sống ngoài đê bị đe dọa. Địa phương dọc tuyến đê Tả Lam đã di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chiều nay những đợt sóng to, cao khoảng 2-4m đánh vào chân đê thôn Cộng Hòa xã Quỳnh Long, rồi tràn qua đê, chảy vào các nhà dân ven biển. Chính quyền và người dân xã Quỳnh Long đang túc trực và cố gắng khắc phục sự cố đê, đồng thời di dân khẩn cấp ra khỏi vùng xung yếu nguy hiểm.

Sóng biển tại Nghệ An dâng cao, đánh mạnh có nguy cơ tràn đê.

Ghi nhận tại khu vực huyện Diễn Châu (Nghệ An), nước sông Bùng, sông Vích đã tràn vào nhà dân ở một số địa phương. Hiện trời vẫn mưa to, gió thổi lớn khiến mực nước một dâng cao, nguy cơ vỡ đê rất lớn. Tại một số xã ven biển, nước biển dâng cao cuốn trôi nhiều nhà hàng…

Theo thông báo mới nhất từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT- TKCN Nghệ An, hiện đơn vị đã có thông báo về việc vận hành hồ xả lũ hồ chứa thủy điện Khe Bố. Theo đó, thời gian xả lũ được bắt đầu vào 0h30 phút ngày 16/9. Lưu lượng xả từ 1.500m3/s đến 4.200m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy).

Tại Nghệ An đang có 307/625 hồ chứa đã đầy nước, nguy cơ vỡ đập cao. Hồ Vực Mấu có dung tích lớn nhất đang tiến hành xả một cửa. Ông Nguyễn Văn Phượng – Tổng giám đốc, Công ty TNHH – MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An cho biết: Hồ Vực Mấu, thị xã Hoàng Mai có dung tích thiết kế trên 75 triệu m3, mực nước hiện tại 19,1 m TK 21m.

Từ 7 giờ sáng đến 10h30 ngày 15/9, hồ được xả 1 cửa với độ mở 30,0 cm với lưu lượng xả 13,17 m3/s. Ông Nguyễn Văn Phượng, cho biết thêm: Tuy mực nước hồ Vực Mấu chưa đầy nhưng chúng tôi vẫn phải cho tiến hành xả thử để kiểm tra về kỹ thuật, kịp thời khắc phục sự cố khi xảy ra tình huống hồ chứa đầy để xả nước an toàn.

Công tác khắc phục sự cố nước triều cường dâng, nguy cơ đê biển bị vỡ đang diễn ra rất khẩn trương.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến thời điểm này có 307/625 hồ chứa đã đầy nước. Trong đó có hàng chục hồ chứa do các doanh nghiệp và địa phương quản lý có nguy cơ vỡ đập như hồ Đồn Húng, Kẻ Sặt, Tuần, Khe Gang (Yên Thành), Hồ Thanh Thủy, hồ Thành, Ba Khe (Nam Đàn), khe Rạn (Con Cuông)…

Hiện tại đối với các hồ chứa trên các lực lượng của doanh nghiệp thủy lợi và chính quyền địa phương đang túc trực 24/24, để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố. Đối với thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê thường xuyên liên hệ với  Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh để triển khai vận hành theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Cả của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Chu