Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao đóng góp của Cổng TTĐT Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ

BVR&MT – Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), ngày 20/6, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố.

Thay mặt Ban lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đồng chí Tô Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nêu bật những đóng góp của Báo điện tử Chính phủ (do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ quản lý, vận hành) nói chung, đặc biệt là Cơ quan thường trú Báo Điện tử Chính phủ tại TPHCM trong công tác thông tin, tuyên truyền về Thành phố đến người dân cả nước.

Trong thời gian dịch COVID-19, qua thông tin về hoạt động phòng, chống dịch của Thành phố trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ và chuyên trang riêng về TPHCM của Báo, người dân trên cả nước có thể thấy được sự quyết liệt, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố, sự đồng sức, đồng lòng của người dân Thành phố cùng cả nước chống dịch COVID-19 đạt thành công bước đầu.

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ cũng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công cuộc cải cách hành chính và chủ trương xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác phía Đông của Thành phố, các nội dung này được Cơ quan thường trú Báo Điện tử Chính phủ chuyển tải kịp thời đến bạn đọc cả nước.

Theo đồng chí Tô Văn Tuấn, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ và Cơ quan thường trú đã nhận sự hỗ trợ, tạo điều kiện rất lớn từ Thành ủy, UBND Thành phố, trực tiếp là sự quan tâm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên của Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ đã tiếp cận thông tin chỉ đạo, điều hành của Thành phố rất thường xuyên, kịp thời qua các cuộc giao ban báo chí của Thành phố và nhất là qua Trung tâm báo chí Thành phố. Sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Thành phố đã động viên, khích lệ các cán bộ, phóng viên của Cơ quan thường trú hoạt động ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Tô Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phát biểu tại buổi tiếp Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng và gửi lời cảm ơn đến Báo điện tử Chính phủ thời gian qua đã tích cực tuyên truyền về TPHCM, trong đó đã có Chuyên trang về TPHCM. Bí thư Thành ủy cho rằng, Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ dù có lực lượng không đông nhưng đã kết nối, đưa đậm nét thông tin về TPHCM đến với đồng bào cả nước.

Đánh giá cao Chuyên trang TPHCM trên Báo điện tử Chính phủ, Bí thư Thành ủy cho rằng cần nghiên cứu triển khai sớm chương trình phối hợp thông tin – tuyên truyền giữa Thành phố với Cơ quan thường trú, cụ thể là tạo điều kiện phát triển Chuyên trang TPHCM hơn nữa… Theo Bí thư Thành ủy, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ là một trong những kênh chính thống thông tin nhanh nhất về Thành phố đến người dân cả nước.

Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình ký kết phối hợp với Báo điện tử Chính phủ. Trước mắt có thể ký phối hợp một năm, sau đó tiến tới ký kết giai đoạn 5 năm. Bí thư Thành ủy mong muốn từ đây đến Đại hội Đảng bộ Thành phố, Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ, Chuyên trang TPHCM khẳng định tốt hơn vai trò của đơn vị, góp phần để đồng bào cả nước tiếp nhận tốt hơn thông tin hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như thông tin của Thành phố.