Bệnh viện nhiệt đới Trung ương 2 chính thức bị phong tỏa

BVR&MT – Cơ sở 2 của bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 chính thức tạm thời đóng cửa, dừng khám và tiếp nhận bệnh nhân nội trú từ ngày 05/5 nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bệnh viện nhiệt đới Trung ương 2 chính thức bị phong tỏa.

Sau khi ghi nhận một bác sĩ dương tính với SARS-COV2 thì bệnh viện nhiệt đới trung ương đã tiến hành phong tỏa nơi này. Ngày 5/5 ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Hà Nội đã tiến hành công tác phong tỏa.

TP sẽ chung tay cung cấp nhu yếu phẩm, vật tư cũng như các thiết bị khác để các y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, yên tâm phong tỏa. Đồng thời, bệnh viện phải rà soát lại toàn bộ danh sách bệnh nhân xuất viện khoảng 15 ngày trước để kết nối địa phương có kế hoạch tiếp theo”, ông Chu Ngọc Anh nói.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV Bảo vệ Rừng và Môi trường:

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Hà Nội đã có mặt tại đây để tiến hành công tác phong tỏa.
Toàn bộ nhân viên và học viên cũng như bệnh nhân tại đây sẽ được cách ly từ ngày 5/5, ngay tại bệnh viện cho đến khi có thông báo mới
Các hàng rào chắn được dựng lên ngay trước cổng bệnh viện

Người thân có người nhà cách ly tại bệnh viện, chuẩn bị nhu yếu phẩm để gửi vào cho người nhà.

Những nhu yếu phẩm này sẽ được cơ quan chức năng tiến hành mang vào và đưa tận tay bệnh nhân và người nhà đang bị cách ly

Lực lượng chức năng luôn có mặt tại các điểm chốt để đảm bảo công tác kiểm tra y tế và công tác phòng dịch hiệu quả nhất
Các hoạt động ra vào điều được kiểm tra nghiêm ngặt, không ai được phép ra vào. Người có chức năng nhiệm vụ muốn ra vào buộc phải xuất trình giấy tờ
“ Nội bất xuất, ngoại bất nhập “ là tình trạng của bệnh viện Nhiệt đới trung ương từ ngày 5/5.

Quỳnh Anh – Viết Niệm