Bến Tre: Nông dân lo lắng thị trường vụ hoa Tết 2024 không khả quan

BVR&MT – Nhiều người trồng hoa ở Bến Tre lo lắng khi thị trường không khả quan do kinh tế khó khăn, thời tiết bất lợi, hiện các hộ dân đang tập trung sản xuất theo đơn đặt hàng, giảm sản lượng tránh thua lỗ.

Lo ngại thị trường hoa tết biến động, người trồng ở Bến Tre giảm sản lượng hoa tết. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Hiện nay, các hộ dân trồng hoa tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) đang bắt đầu gieo trồng các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2024.

Tuy nhiên, nhiều nông dân lo lắng khi thị trường không được khả quan. Hiện các hộ dân đang tập trung sản xuất theo đơn đặt hàng và giảm sản lượng để tránh nguy cơ thua lỗ.

Hàng năm vào thời điểm hiện tại, các thương lái ngoài tỉnh đã tìm đến vườn hoa cúc mâm xôi của ông Nguyễn Văn Tâm, xã Long Thới, huyện Chợ Lách để đặt hàng. Nhưng hiện tại 3.000 chậu hoa cúc gia đình ông chỉ bán được một nửa số lượng (do khách đặt trước), số còn lại ông Tâm đang chờ thương lái.

Ông Tâm chia sẻ, năm nay số lượng cúc mâm xôi trồng giảm hơn 2.000 chậu. Do có khách hàng đặt trước nên chủ yếu ông sản xuất theo đơn đặt hàng. Số lượng còn lại nếu không có thương lái đến ông Tâm trực tiếp mang ra chợ bán.

Ông Tâm nhận định, năm nay kinh tế có phần khó khăn nên đa số nông dân giảm sản lượng trồng hoa. Mặt khác, tình hình thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, ông Tâm hy vọng giá cả năm nay sẽ tăng cao hơn so với các năm trước.

Bà Trần Thị Hiền, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách cho hay, gia đình đang chuẩn bị nguyên vật liệu để sản xuất hoa vạn thọ, cúc… Tuy nhiên bà Hiền đang chờ tín hiệu từ thị trường mới quyết định số lượng sản xuất. Hiện tại cũng có thương lái điện thoại để đặt trước, nhưng số lượng chưa nhiều.

Theo bà Hiền, dựa vào số lượng hoa thương lái đặt trước, nông dân chỉ sản xuất thêm gấp đôi số lượng để phục vụ thị trường tết, không sản xuất đại trà như trước đây. Mặt khác, bà Hiền tập trung chăm sóc cho hoa đạt chất lượng, bông nở đẹp, khi đó bán được giá cao người dân sẽ có lợi nhuận nhiều hơn.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, các mặt hàng bông nở như cúc mâm xôi, cúc Hà Lan… có thời gian trồng dài, nên người dân thận trọng sản xuất theo đặt hàng của các thương lái.

Các loại hoa nở khác, sẽ xuống giống từ tháng 11 âm lịch, khi đó thị trường sẽ sôi động hơn, người dân chủ động sản lượng để sản xuất.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách cho hay vụ hoa tết năm nay người dân sản xuất vừa phải, chủ yếu theo đơn đặt hàng của thương lái. Năm nay, nông dân huyện Chợ Lách xuống giống các loại bông nở ước đạt hơn 4 triệu sản phẩm.

Theo ông Nghị, vụ hoa tết tại miền Tây năm nay gặp thời tiết bất lợi. Mưa nhiều khiến sâu bệnh phát triển đang ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng của các nhà vườn.

Để giảm bớt rủi ro, tăng hiệu quả, năm nay đơn vị đã phối hợp Trung tâm giống Bến Tre hướng dẫn bà con sản xuất hoa theo quy trình chung vừa được ban hành. Cùng với đó, nhận định nước mặn sẽ đến sớm ảnh hưởng khu vực sản xuất hoa, cây cảnh của huyện.

Dự báo nước mặn xâm nhập 2/3 diện tích Chợ Lách với mức độ bằng hoặc cao hơn năm 2016. Hiện Phòng Nông nghiệp đã tuyên truyền người dân chủ động trữ nước phục vụ sản xuất để đạt hiệu quả cao./.