Bắt xe khách vận chuyển 02 cá thể hổ không rõ nguồn gốc

BVR&MT – Trên đường vận chuyển 02 cá thể không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ, xe khách BKS 51B-175.37 bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19g tối 19/4 trên QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Lúc này, tổ tuần tra của Trạm CSGT Diễn Châu ( thuộc Phòng PC67 Công an Nghệ An) kiểm tra và phát hiện xe khách BKS 51B-175.37 lưu thông hướng Vinh – Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Ngay lập tức, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu đã ra tín hiệu dừng kiểm tra xe khách trên để kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên khoang chở khách có hai thùng xốp, bên trong có hai túi màu đen chứa hai cá thể hổ và hai bình thủy tinh chứa dung dịch màu vàng. Tại thời điểm kiểm tra, ông Năm, người lái xe khách BKS 51B-175.37 không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của 2 cá thể hổ trên.

Lái xe khai nhận, vào khoảng 10g30 (ngày 18/4), Năm điều khiển xe khách từ bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) đi Hà Nội. Cùng lúc, phụ xe Trần Thế Phong nhận được điện thoại từ quản lý xe khách yêu cầu vào kho bốc hai thùng xốp màu trắng bên trong có chứa hai bình thủy tinh đưa lên xe để vận chuyển ra Hà Nội.

Hiện, Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản bàn giao cho Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Ngợi