Bát Xát tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi săn bắt, kinh doanh các loài chim di cư

BVR&MT – Hiện, trên địa bàn một số xã ven sông Hồng của huyện Bát Xát xuất hiện các loài chim di cư về tránh rét và cư trú; trong số này có nhiều loài chim quý, hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Các đối tượng sử dụng bẫy rập để bắt chim, cò.

Tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bát Xát vẫn còn tình trạng săn bắt, bẫy các loài chim trái phép. Để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim di cư thuộc loài quý, hiếm; kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả, chấm dứt tình trạng săn, bắt trái pháp luật động vật hoang dã nói chung, chim di cư nói riêng, Chủ tịch UBND huyện huyện Bát Xát chỉ đạo: Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nói chung, chim di cư nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng; nghiêm cấm việc săn bắt, giết mổ, buôn bán động vật hoang dã, chim di cư tại các chợ, nhà hàng trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết không vi phạm và khuyến khích tố giác các đối tượng có hành vi bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã nói chung, chim di cư nói riêng trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật; không tổ chức mua và thả phóng sinh các loài chim hoang dã;…

Chim, cò được rao bán công khai trên mạng xã hội.

Công an huyện Bát Xát chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật, đặc biệt là các loài chim di cư; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các nhà hàng, quán ăn, các điểm kinh doanh động vật hoang dã trái pháp luật và các đối tượng tiếp tay tiêu thụ chim, động vật hoang dã;…