Bản vùng sâu Lai Châu hân hoan đón hai điểm trường mới

BVR&MT – Hai công trình trường mầm mon Pa Tần và trường tiểu học Pa Tần  vừa được động thổ khởi công ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại bản Nậm Tần Mông 1,  xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Điểm trường mới này là công sức đóng góp của các thành viên CLB Tình hữu nghị Việt-Úc kết hợp với chùa Cao Linh – An Dương, Hải Phòng. Ngày 21/12/2017, ông Đỗ Đức Quý, chủ tịch CLB Tình hữu nghị Việt-Úc và Đại Đức Thích Long Tuệ, đại diện chùa Cao Linh đã có mặt tại bản Nậm Tần Mông 1 cùng đại điện cơ quan chính quyền địa phương, Hội chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu khởi công xây dựng.

Lễ động thổ.

Theo thầy Nguyễn Văn Nam – hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Pa Tần, trường gồm 8 điểm bản thì Nậm Tần Mông 1 là điểm xa thứ hai  trong những bản thuộc vùng sâu, vùng xa của hai huyện Sìn Hồ. Từ trung tâm xã lên tới bản khoảng 30 km đường núi khó đi, nhiều dốc cao, suối sâu.

Trường Mần non Nậm Tần Mông 1.

Hiện tại, trường gồm hai điểm trường – mầm non và tiểu học. Trường tiểu học gồm 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5 với 65 học sinh và 5 giáo viên đứng lớp. Trường mầm non có 3 lớp, 60 em. Các em học sinh chủ yếu là đồng bào H’Mông và Mảng. Điều kiện học tập của trẻ em tại đây còn khó khăn do địa hình đồi núi xa xôi, hẻo lánh và thiếu thốn cơ sở vật chất. Năm 2007 trường được dựng tạm bằng vách gỗ, che bạt và không có bóng đèn sử dụng cho đến nay.

Lớp tiểu học.
Lớp mầm non.

“Trước đó thì việc học hành của các em rất bất thường, học một năm, nghỉ một năm. Kể từ khi lập trường với cơ sở vật chất tạm bợ như hiện nay thì các em đi học chuyên cần hơn. Tâm nguyện của chúng tôi và các em là mong có một cơ sở khang trang, đủ để học trong mùa đông giá rét. Với điều kiện hiện tại thì học sinh không thể học được trong mùa đông, thậm chí có năm nhà trường phải cho học sinh nghỉ học chỉ vì có sương muối.” – thầy Nguyễn Văn Nam chia sẻ.

Tới đây hai điểm trường học tại bản Nậm Tần Mông được tài trợ xây dựng 3 phòng học đầy đủ tiện nghi với bàn, ghế, quạt, đèn chiếu sáng… 1 phòng giáo vụ và 1 phòng y tế.

Đường vào bản Nậm Tần Mông.

“CLB Tình hữu nghị Việt-Úc là một câu lạc bộ được xây dựng bởi gần 80 kiều bào Việt Nam tại Úc và một số tại Viêt Nam. CLB được xây dựng lên với mục đích giúp đỡ các trường hợp khó khăn ở trong nước, đặc biệt là đối với các đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Trong quá trình hoạt động CLB đã tổ chức, tham gia các hoạt động từ hiện ở Việt Nam cũng như ở Úc như: Ủng hộ Bênh Viện Nhi Hoàng gia Úc, xây nhà tình nghĩa tại Hải Phòng, kết hợp với ca sỹ Lâm Vũ xây nhà tình nghĩa ở Quy Nhơn, tài trợ và hỗ trợ quyên góp cho em Xuân Hòa ca sỹ khiếm thị tiền xây nhà và nhạc cụ dạy nhạc cho các trẻ em cùng hoàn cảnh. Tháng 9 vừa qua, thông qua Đại Đức Thích LongTuệ, CLB cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh vùng cao phía Bắc, và lần này với ước nguyện giúp đỡ các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện học tập, và CLB cũng hy vọng việc làm này cũng giúp phần nào trong công tác xoá đói, giảm nghèo và tăng cường bảo vệ chủ quyền Đất nước của Đảng và Nhà nước đã đề ra.”

(Ông Đỗ Văn Quý chủ tịch CLB Tình hữu nghị Việt-Úc)

“Đây là lần đầu tôi chúng được tiếp xúc làm việc với các thành viên CLB thông qua các sư ở chùa Cao Linh, chúng tôi rất cảm động khi các thành viên CLB đã không quản ngại đường xa vất vả tới tận địa bàn. Việc CLB kết hợp với chùa Cao Linh, Đơn vị biên phòng cũng như các ban ngành địa phương xây được 2 điểm trường cho các con là điều hết sức có ý nghĩa. Chúng tôi phấn khởi nếu được tiếp tục cộng tác với CLB để có thể giúp đỡ được nhiều đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa hơn nữa. Hiện tại, trong địa bàn tỉnh Lai Châu những điểm trường trong tình trạng tạm bợ, thiếu chỗ ăn, ngủ như 2 điểm trường này còn khoảng 30 điểm trường. Riêng huyện Sìn Hồ có khoảng 10 điểm trường như vậy, những điểm trường này hiện vẫn đang tiếp tục kêu gọi sự chia sẻ, hỗ trợ từ những người hảo tâm. Đặc biệt là những điểm bản như Nậm Tầm Mông, thường những điểm này cách xa trung tâm xã khoảng 20 đến 30km đường núi, đi lại hết sức khó khăn.”

(Ông Bùi Việt Cường – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu)

“Chùa Cao Linh thuộc An Dương, Hải Phòng chúng tôi cũng có truyền thống tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội, đặc biệt là các hoạt động hướng tới các trẻ em vùng sâu vùng xa của tổ quốc. Trong năm vừa qua, chúng tôi có chuyến công tác tới Úc và may mắn được gặp gỡ CLB Tình hữu nghị Việt-Úc và hợp tác xây dựng 2 điểm trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Chúng tôi nhìn thấy sự nỗ lực rất lớn của các thành viên CLB trong việc kêu gọi sự ủng hộ của kiều bào người Việt sống tại Úc nhằm hỗ trợ việc giúp đỡ quê hương đất nước, liên tục có những chương trình từ thiện tại những tỉnh thành dọc từ Bắc vào Nam, cũng như các trương trình cứu trợ bão lụt. Trong thời gian vừa qua, chùa Cao Linh cũng đã hợp tác với CLB Tình hữu nghị Việt-Úc tham gia hỗ trợ cứu trợ bà con bị lũ quét trên Sơn La, chúng tôi cảm thấy các thành viên CLB rất nhiệt tình, hoàn toàn vô tư trong công tác xã hội như thế này. Chúng tôi cũng rất mong muốn tiếp tục hợp tác với CLB Tình hữu nghị Việt-Úc để có điều kiện hỗ trợ nhiều hơn trong các hoạt đồng đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động dành cho người nghèo ở các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương… Chúng tôi mong rằng thông qua CLB Tình hữu nghị Việt-Úc sẽ kết nối được với các CLB khác tương tự về giúp đỡ tổ quốc ngày càng phát triển hơn nữa.”

(Đại Đức Thích Long Tuệ, Đại diện Chùa Cao Linh)

Bài và ảnh: Lê Tuấn Anh