Bãi bồi Sông Hồng – Ai cấp phép việc san lấp … bằng rác thải?

BVR&MT – Nhiều năm qua, người dân phường Thanh Trì đang phải đối mặt với nạn ô nhiễm môi trường trầm trọng. Dòng xe có trọng tải lớn thực hiện hành vi chôn lấp rác thải trên bãi bồi ngay chân cầu Thanh Trì (cách sông Hồng khoảng 100 m) nhưng không thấy bóng dáng chính quyền sở tại đến xử lý.

Đại công trường rác đã được chôn lấp.

Từ nhiều đời nay, người dân khu vực bãi bồi Sông Hồng thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội sinh sống bằng nghề canh tác hoa màu. Thế nhưng giờ đây, bãi bồi nơi trồng cấy mưu sinh của bao người đã bị đào bới nham nhở, trở thành những hố sâu khiến người dân không thể tiếp tục canh tác; những chiếc xe tải “rầm rập” ngày đêm chở cát, bê tông và than… “hoành hành” biến bãi bồi trở thành nơi tập kết của nguyên vật liệu. Không chỉ thế, chúng còn gây ra ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm không khí. Đặc biệt thời gian gần đây, lượng rác thải đổ dồn về đây rất nhiều nguy cơ biến bãi bồi thành nơi chôn lấp rác thải.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào các ngày 6/3  đến ngày 8/3/2017, tại khu vực này, rất nhiều xe tải chuyên chở các loại chất thải từ nơi khác đến đây tập kết và chôn lấp với quy mô lớn diễn ra công khai….

Các loại rác thải được đổ xuống hào đã được đào sẵn.

Hoạt động chôn lấp rác thải của các đối tượng rất tinh vi, nhằm che mắt các cơ quan chức năng cũng như công luận bằng cách: Thường vào ban đêm, hoạt động “lén lút” đào những hố sâu được thực hiện. (mỗi hố sâu có kích thước lớn khoảng 100m2) _ Đấy chính là nơi các loại rác thải với số lượng lớn sẽ được chôn lấp.

Cận cảnh rác thải.

Khi phóng viên tiếp xúc với người dân ở phường Thanh Trì, được hỏi về vấn đề ô nhiễm môi trường ở đây, bà Hoàng Thị H chia sẻ: “hoạt động này diễn ra công khai từ nhiều tháng nay, chẳng biết họ chôn lấp cái gì, ngày nào cũng hoạt động rầm rộ, xe chở phế thải ra vào liên tục, không phải ai cũng được vào đó, nếu thấy người lạ ngó nghiêng là có người ra hỏi. Nếu anh vào đó mà không có người quen dẫn vào sẽ không vào được khu vực của họ đâu….Không dừng lại ở đây, họ còn tổ chức, huy động lực lượng máy ủi san lấp một diện tích rộng đất canh tác, không hiểu để làm gì?”.

Máy ủi đang thực hiện việc chôn lấp rác thải.

Thiết nghĩ, việc chôn lấp các loại rác thải và san lấp đất canh tác ở phường Thanh Trì diễn ra một cách công khai. Chẳng nhẽ, chính quyền sở tại và quận Hoàng Mai lại không biết việc này (?!). Điều đặt ra ở đây cho thấy nếu chất thải được chôn lấp không theo đúng quy trình, thì không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nguy hiểm cho sức khỏe của cộng đồng.

San lấp một diện tích đất canh tác lớn.

Trong khi đó, người đứng đầu Chính quyền thành phố Hà Nội thể hiện sự quyết tâm lập lại trật tự văn minh minh đô thị và môi trường, bằng những chỉ đạo đanh thép. Nhưng ở phường Thanh Trì hoạt động trái pháp luật lại đang diễn ra công khai, như muốn thách thức sự quyết tâm của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Không biết, UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Thanh Trì đang ở đâu? khi các đối tượng này ngang nhiên hoạt động chôn lấp các loạt rác thải và san lấp đất canh tác trên địa bàn, như muốn thách thức pháp luật?

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc vấn đề báo nêu.

Bài và ảnh: Phượng Long

Tags:
CHIA SẺ