Bắc Hà, Khai mạc Lễ hội nhảy lửa của người Dao đỏ

BVR&MT – Là một trong các hoạt động chính của Ngày hội xuân cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019. Tối ngày 15/2, tại sân vận động trung tâm, UBND huyện Bắc Hà đã tổ chức Lễ hội nhảy lửa của người dao đỏ, xã Nậm Đét. Đây là năm thứ 2 Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện đã thu hút đông đảo nhân dân, khách du lịch trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà phát biểu khai mạc Lễ hội nhảy lửa xuân Kỷ Hợi 2019 tại huyện Bắc Hà.

Lễ hội nhảy lửa là lễ hội truyền thống có từ lâu đời của đồng bào Dao đỏ, huyện Bắc Hà. Lễ hội được tổ chức với ý nghĩa cầu phúc, cầu may nhân dịp đầu năm mới, xua đi những điều không may mắn, đón nhận sự ấm áp, an lành trong suốt cả năm. Đây là một hoạt động văn hóa độc đáo của đồng bào Dao đỏ, nhằm bảo tồn phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, giáo dục lòng can đảm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, chứa đựng niềm tin, hướng cộng đồng tới cái thiện và những việc làm tốt. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy các giá trị tốt đẹp của các dân tộc.

Thầy cúng chuẩn bị làm lễ.

Sau phần lễ, đông đảo nhân dân và du khách sẽ được chứng kiến những màn nhảy lửa hấp dẫn, độc đáo và đầy huyền bí của các chàng trai dân tộc Dao đỏ. Trong tiếng chiêng trống, bằng đôi chân trần, thầy cúng và các chàng trai Dao đỏ sẽ nhảy vào đống than rực hồng để thể hiện sức mạnh và lòng dũng cảm. Đây cũng là thông điệp cầu cho năm mới thêm bình an, hạnh phúc.

Các cô gái trong điệu múa mở màn chào mừng cho Lễ hội.

Lễ hội kết thúc bằng điệu múa vòng xòe Tà Chải thêm góp phần giúp nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà cùng du khách gần xa tinh thần vui vẻ, phấn khởi, xích lại gần nhau hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng khác tại Lễ hội nhảy lửa dân tộc Dao đỏ, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai năm 2019:

Các chàng trai trước giờ nhảy lửa.
Lửa đã được nhóm lên chuẩn bị cho lễ hội.
Những điệu nhảy lửa độc đáo của các chàng trai dân tộc Dao đỏ.



Lễ hội kết thúc bằng điệu múa xòe Tả Chải.

Tráng Xuân Cường