Bắc Bộ và Trung Bộ sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi 12 độ C

BVR&MT – Ngày 13/1 ở Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 12 độ C.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 13/1 ở Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 12 độ C.

Trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1.5-3.0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 13/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; có nơi dưới 14 độ; cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Đông Bắc đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi 12-15 độ; cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi 16-19 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21, có nơi trên 21 độ; cao nhất phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C./.