Bắc Bộ rét, vùng núi cao rét đậm

BVR&MT – Đêm nay đến 31/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm (nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ ở vùng đồng bằng, 14-17 độ vùng núi, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ).

Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam.

Trưa và chiều nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Sáng sớm mai, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ trưa mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8.

Đêm nay đến ngày 31/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm (nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 17-20 độ ở vùng đồng bằng, 14-17 độ ở vùng núi, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ). Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ.

Hà Nội từ trưa mai có mưa, mưa rào và giông. Đêm nay đến 31/10 trời rét về đêm và sáng sớm; ngày nắng.

Thời tiết các vùng

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trưa mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Đông Bắc Bộ từ trưa mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở mức 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Sa Pa nhiệt độ dao động từ 8-16 độ, Mẫu Sơn 10-12 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc chiều tối mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận mưa rào và giông vài nơi. Nền nhiệt thấp nhất ở mức 24-27 độ, cao nhất từ 30-33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Từ trưa mai có mưa, mưa rào và giông. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 25-27 độ.