Bắc Bộ nắng ráo, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, đề phòng lốc, sét

BVR&MT – Mưa to và dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ tập trung từ chiều đến tối, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Du khách tắm biển ở bãi biển Xuân Hải huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (12/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ).

Ở các tỉnh trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối.

Cảnh báo thời gian xảy ra mưa to và dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ tập trung từ chiều đến tối; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1-2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/5:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.