Ba kiểm lâm viên Vườn quốc gia Cát Tiên bị lâm tặc chém trọng thương

BVR&MT – Ngày 2/3, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm lâm tặc chém trọng thương 3 kiểm lâm viên khi làm nhiệm vụ của Vườn quốc gia Cát Tiên.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Tổ tuần tra gồm 9 người của Hạt Kiểm lâm, Vườn quốc gia Cát Tiên, tiến hành tuần tra bảo vệ rừng theo kế hoạch.

Đến khoảng 2 giờ sáng, tại tiểu khu 42, Vườn quốc gia Cát Tiên, thuộc địa phận ấp 4, xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, lực lượng tuần tra phát hiện một nhóm khoảng 7 người đang săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Khi phát hiện lực lượng kiểm lâm, nhóm người này dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả, gây thương tích cho lực lượng tuần tra.

Hậu quả, làm 3 người bị thương, gồm: Phạm Ngọc Tuấn, Phó trưởng Trạm Kiểm lâm cơ động, hai kiểm lâm viên Chìu Văn Hai và Lương Văn Bào.

“Khi phát hiện nhóm đối tượng đang săn bắt thú rừng, chúng tôi tiến hành bắt giữ, thì các đối tượng đã chống trả quyết liệt và chém vào người anh Phạm Ngọc Tuấn. Riêng tôi, một đối tượng vung dao chém trúng mặt và tay”, kiểm lâm viên Chìu Văn Hai nói khi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Định Quán.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phú đã tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt các nghi can gây án. Bước đầu, đã xác định được danh tính 5 nghi can là: Trần Văn Tuấn (34 tuổi), Trần Văn Trường (36 tuổi), Nguyễn Văn Lộc (45 tuổi), Trương Văn Danh (35 tuổi, cả 4 ngụ huyện Tân Phú) và Đinh Văn Hùng (40 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Đến trưa cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đã bắt khẩn cấp 3 nghi can Trần Văn Tuấn, Đinh Văn Hùng và Trương Văn Danh để điều tra về các hành vi săn bắt động vật hoang dã trái phép, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Tang vật thu giữ, gồm: 1 con lợn rừng, 1 con nai, 7 con cheo, 1 con chồn hương đã chết, 1 khẩu súng tự chế, 2 con dao và 2 bình xịt hơi cay.

Hiện, Công an huyện Tân Phú đang truy bắt các đối tượng còn lại.