Áp thấp nhiệt đới gây mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

BVR&MT – Thủ đô Hà Nội từ chiều tối 11/8 đến ngày 12/8 có nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Mưa lớn ở Hà Nội tối 11/8. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 11/8, khu vực từ Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ tối 11/8 đến ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Đêm 11/8 và ngày 12/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi; gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ đêm 11/8 đến ngày 12/8, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối 11/8 đến ngày 12/8 có nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-24 độ C, cao nhất 26-32 độ C./.