An Giang: Thu giữ gần 1 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia

BVR&MT – Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện một số đối tượng vác hàng hóa qua biên giới từ hướng Campuchia về Việt Nam, thu giữ 18 bao đường cát trắng (loại 50 kg/1 bao).

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương kiểm đếm số tang vật vừa thu giữ được. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)


Đại úy Chau Đa Rép, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức mật phục, phát hiện, thu giữ gần 1 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia.

Vào khoảng 22 giờ ngày 30/5, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp với Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức mật phục tại khu vực đường nước số 2, thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, phát hiện một số đối tượng đang vác hàng hóa qua biên giới từ hướng Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác phát tín hiệu, yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, bỏ lại toàn bộ số hàng và chạy về phía Campuchia.

Tiến hành kiểm tra số hàng các đối tượng bỏ lại, tổ công tác phát hiện toàn bộ là đường cát nhập lậu. Qua kiểm đếm số lượng là 18 bao đường cát trắng (loại 50 kg/1 bao), trên bao bì nghi chữ Thái Lan với tổng trọng lượng là 900kg.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã lập biên bản tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.