3 cá thể hổ Sumatra chết vì vướng bẫy dây

BVR&MT – Một cá thể hổ Sumatra mẹ và hai cá thể con vừa được người dân phát hiện trong tình trạng chết vì vướng bẫy dây ở tỉnh Aceh, cực tây của Indonesia.

Người dân làng Buboh, một ngôi làng ở Nam Aceh đã phát hiện thấy xác hổ vào ngày 24/8 và báo cho chính quyền.

“Cá thể mẹ bị vướng bẫy dây vào cổ và chân sau bên trái trong khi chân trước bên trái đang dần thối rữa”, Agus Irianto, người đứng đầu chi nhánh Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên ở Aceh cho biết ngày 26/8.

Dây thép từ bẫy dây khiến ba cá thể hổ bị chết (Ảnh: Chandra)

Hổ Sumatra (Panthera tigris sumatrae) là loài cực kỳ nguy cấp, chỉ còn vài trăm cá thể được cho là còn trong tự nhiên. Sự suy giảm của loài phần lớn do môi trường sống trong rừng nhiệt đới bị tàn phá và nạn săn trộm hoành hành.

Vụ việc xảy ra sau cái chết của một cá thể hổ cái ở làng Kapa Sesak cũng gần Buboh vào cuối tháng 6. Cá thể hổ này đã ăn thịt một con dê bị nhiễm chất độc hóa học.

Trong ngày 14/8, một cá thể hổ đực con, ước tính khoảng 7 – 8 tuổi cũng được phát hiện trong tình trạng đã chết ở Pasaman, tỉnh Tây Sumatra.

Ý Nhi (Theo Mongabay)

Tags:
CHIA SẺ