Xây nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam tại Ninh Thuận

BVR&MT – Ngày 7-7, tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (thành viên Trungnam Group) đã tổ chức lễ khởi công Dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam có tổng công suất 204MW với tổng mức đầu tư gần năm nghìn tỷ đồng. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tới tham dự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, nhà đầu tư thực hiện nghi thức lễ khởi công.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 300 ha, Nhà máy điện mặt trời Trung Nam sẽ lắp đặt gần 706 nghìn tấm pin mặt trời (356Wp-72Cell- Mono and Dual); 45 bộ Inverter (4.45MW); 45 máy biến áp Inverter; hai trạm biến nâng áp 220kV…. do các tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị công nghệ hiện đại để phát triển điện mặt trời của Đức cung ứng.

Dự kiến, tháng 6-2019, nhà máy hoàn thành, đưa vào vận hành, hòa vào lưới điện quốc gia và cung cấp sản lượng điện 450 triệu kWh/năm. Tính đến thời điểm này, đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất cả nước.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, Ninh Thuận có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo từ gió và mặt trời; tỷ lệ bức xạ mặt trời trực tiếp trung bình luôn cao hơn 4.5kWh/m2, kết hợp với lượng giờ nắng trung bình hơn 7,5 giờ/ngày (lượng giờ nắng trong năm đạt hơn 2.837 giờ), nên Ninh Thuận sẽ trở thành khu vực đầy tiềm năng để khai thác điện mặt trời trong tương lai.

Tính đến nay, tại Ninh Thuận đã khởi công bốn dự án nhà máy điện mặt trời.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận, những năm qua, Ninh Thuận đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo và đột phá trong việc biến những khó khăn về thời tiết nhiều nắng nóng, gió trở thành tiềm năng, lợi thế để phát triển năng lượng gió và mặt trời, đã mở ra hướng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững trong tương lai. Đồng thời, ông mong muốn Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, luôn đồng hành với doanh nghiệp để xây dựng nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.