Việt-Trung thả 43 triệu con cá giống để bảo tồn thủy sản Vịnh Bắc Bộ

BVR&MT – Chiều ngày 8/5, hoạt động phối hợp thả giống thủy sinh để bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ năm 2018 giữa Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra tại cửa khẩu sông Bắc Luân ở biên giới Việt-Trung, thuộc thành phố Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Bản ghi nhớ triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 12/1/2017.

Ông Nguyễn Ngọc Oai, quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản, Bộ NN& PTNN Việt Nam; ông Vu Khang Chấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cùng đại biểu các cơ quan, ban ngành hữu quan hai nước dự và phát biểu tại lễ khởi động.

Ông Nguyễn Ngọc Oai cho biết, tiếp tục triển khai những thỏa thuận đã ký kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua, hai bên cùng triển khai một công việc hết sức có ý nghĩa là thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Hoạt động này nhằm giảm thiểu sự suy thoái nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ, đẩy nhanh sự phục hồi của quần thể nguồn lợi thủy sản, góp phần gia tăng lợi ích kinh tế thủy sản và thu nhập của ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Về phía Việt Nam, hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được ngành thủy sản và các địa phương rất coi trọng, triển khai rộng rãi tại các địa phương hàng năm nhân ngày truyền thống ngành thủy sản.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Oai kiến nghị giao Ủy ban liên hợp Nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục trao đổi về phương án hợp tác cụ thể trong thời gian tới, theo đó, tiếp tục giao các đơn vị chức năng phối hợp triển khai hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản các năm tiếp theo.

Ông Vu Khang Chấn, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp Trung Quốc cho biết, phát triển bền vững vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hai nước Việt-Trung.

Ngày này năm ngoái, hai nước đã phối hợp tổ chức hoạt động thả giống thủy sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản lần thứ nhất.

Thông qua giám sát, nghiên cứu và đánh giá của cơ quan nghiên cứu, sản lượng thủy sản thả năm ngoái đã tăng 20%.

Ông tin tưởng, với sự nỗ lực chung của hai bên, Vịnh Bắc Bộ sẽ trở thành một khu vườn tươi đẹp chung của ngư dân ven biển hai nước, hy vọng dưới sự nỗ lực chung của hai nước sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghề cá của hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong đợt thả giống lần này, các đại biểu hai nước Việt-Trung đã cùng thả xuống vùng biển thuộc Vịnh Bắc Bộ 43 triệu con cá giống, 8 loài, trong đó có các loại cá song, cá tráp đỏ, cá tráp đen, cá hồng đỏ, cá hồng bạc… góp phần tích cực trong nuôi trồng và phục hồi tài nguyên cá, cải thiện môi trường sinh thái trên Vịnh Bắc Bộ, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hợp tác nghề cá cũng như tăng thu nhập cho ngư dân hai nước Việt-Trung.

Trước đó năm 2000, Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc ký kết Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ, phân chia thích hợp vùng sản xuất thủy sản trên Vịnh Bắc Bộ.

Sau khi Hiệp định được ký kết, hai bên thành lâp cơ chế Ủy ban Liên hợp nghề cá Việt-Trung, dưới sự nỗ lực chung của hai bện, sản xuất thủy sản trên Vịnh Bắc Bộ và hợp tác nghề cá giữa hai nước được triển khai thuận lợi.

Với mục đích bảo vệ và khôi phục tài nguyên thủy sản Vịnh Bắc Bộ, thông qua đàm phán hữu nghị, hai nước đã phối hợp tổ chức triển khai hoạt động thả giống thủy sinh, mở ra một trang mới trong hợp tác nghề cá Việt-Trung.