Trung Quốc sẽ xây dựng hàng trăm “thành phố rừng” vào 2025

BVR&MT – Trung Quốc sẽ xây dựng 300 “thành phố rừng” vào năm 2025 nhằm cải thiện điều kiện môi trường ở các khu vực thành thị. 

(Nguồn: forbes.com)

Nhật báo China Daily ngày 9/7 đưa tin, theo một kế hoạch phát triển quốc gia do Cơ quan Lâm nghiệp và Đồng cỏ Quốc gia Trung Quốc công bố, khoảng 200 thành phố rừng và 6 cụm thành phố sinh thái tương tự sẽ được triển khai xây dựng trong 2 năm tới.

Các khu vực bao gồm cụm thành phố Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, các thành phố dọc sông Dương Tử và nhiều khu vực biên giới quan trọng sẽ được ưu tiên triển khai trước.

China Daily dẫn lời quan chức thuộc cơ quan trên cho biết các nỗ lực này được kỳ vọng sẽ giúp làm giảm nhiệt độ, cải thiện chất lượng không khí, tạo “rào chắn” tiếng ồn, cũng như hình thành nhiều môi trường sống hoang dã mới và cải thiện đa dạng sinh thái địa phương.

Hiện ở Trung Quốc có tổng cộng 138 thành phố được chứng nhận là thành phố rừng ở cấp quốc gia, với mức tăng diện tích trồng rừng trung bình hằng năm 13.333 hecta tại từng thành phố này trong 5 năm qua.