Tiếp tay lâm tặc phá rừng pơ mu, Đồn phó Biên phòng nhận 4 năm tù

BVR&MT – Sau 4 ngày xét xử, Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu V (đóng tại Đà Nẵng) ngày 08/6 đã tuyên án Lê Xuân Chính (nguyên đại úy, nguyên Phó Đồn kiêm trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) 4 năm tù về tội Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng theo điều 175 Bộ luật Hình sự 1999.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong vai trò đồng phạm, Hội đồng xét xử cũng tuyên bị cáo Nguyễn Văn Quang 42 tháng; Nguyễn Văn Thắng 36 tháng; Lê Trọng Dương, Mai Văn Cường và Phạm Văn Bồng cùng 32 tháng; Mai Văn Châu 30 tháng và Nguyễn Văn Sanh 28 tháng tù. Bị cáo Tiêu Hồng Tư và Lê Hồng Diêu 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo cũng phải bồi thường gần 600 triệu đồng thiệt hại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm đã diễn ra ngày 19/01, song sau 3 ngày, tòa cho rằng vụ án còn đồng phạm, quá trình điều tra vi phạm thủ tục tố tụng nên đã tuyên trả hồ sơ để Viện kiểm sát bổ sung một số nội dung.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Xuân Chính có quan hệ mật thiết với Nguyễn Văn Quang (trú tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) và Tiêu Hồng Tư, Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hà (trụ sở tại TP. Đà Nẵng). Tháng 5/2016, Quang xác định được cánh rừng pơ mu (thuộc nhóm IIA, thực vật rừng quý hiếm, nguy cấp) ước tính trữ lượng 100 m3 gỗ tròn thuộc khoảnh 5, khoảng 8, tiểu khu 351, rừng phòng hộ Nam Sông Bung thuộc xã La Dêê (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) nên quay phim về đưa Chính xem và mô tả vị trí. Chính đồng ý cho phá và thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Văn Quang về giá tiền công khai thác, vận chuyển.

Sau đó, Tư chuyển cho Quang 100 triệu đồng, Quang thuê các bị can từ Quảng Bình vào khai thác gỗ trái phép với giá 1 triệu đồng/m3, thuê nhóm phu gỗ vận chuyển ra QL14D giá 4 triệu đồng/m3. Các bị can Chính, Quang luôn đốc thúc các bị can khác khẩn trương trong việc khai thác, vận chuyển gỗ, hướng dẫn thời gian hoạt động, cung cấp thực phẩm, xăng dầu và liên lạc với bị can Tư trong việc chuyển tiền.

Khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2016, các bị can đã cưa xẻ, gùi (cõng) trái phép 26 phách gỗ, tổng giá trị thiệt hại được xác định khoảng 3,2 tỷ đồng.

Nhóm lâm tặc theo lệnh Tư gửi hàng ở Hải quan cửa khẩu nhưng hải quan phát hiện bất thường nên không cho gửi. Từ đó, Tư chuyển thêm cho Quang 100 triệu đồng và giục phải giải phóng nhanh. Đến tháng 7/2016, lực lượng tuần tra phát hiện vụ phá rừng, Nguyễn Thanh Cường (chủ quán ăn uống ở huyện Nam Giang) mật báo cho Chính để Chính bảo Quang tổ chức cho nhóm lâm tặc, phu gỗ trốn.

Khi thấy cơ quan chức năng vào cuộc, Chính cùng Tư tổ chức cho Quang trốn qua Lào, đổi số máy điện thoại di động và dặn phải trốn từ 3 – 5 năm, nếu Quang bị bắt thì tự nhận, không khai ra Chính. 2 bị cáo này hứa sẽ lo cho vợ, con Quang ở nhà nếu Quang đi tù. Ở Lào một thời gian, Quang về Việt Nam, trốn vào TP. Hồ Chí Minh, sau đó bị bắt..