Thanh Hóa: Xuất hiện “hố tử thần” sâu 13m tại xã Ngọc Phụng

Hố sụt lún sâu 13 m tại xã Ngọc Phụng. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 21/8, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Phụng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân và các cơ quan chức năng báo cáo về việc trên địa bàn thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện một hố sụt lún lớn sâu khoảng 13m, đường kính miệng hố khoảng 6m. Trước đó, ngày 20/8, ông Trần Văn Tiến ra vườn của gia đình tại thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng để làm cỏ mía thì phát hiện đất trong vườn mía của gia đình bị sụt sâu xuống. Tại vị trí hố sụt đang có nước, xung quanh hố có các vết nứt và có dấu hiệu tiếp tục sụt lún. Nhận thấy có sự cố bất thường, ông Tiến đã báo cáo sự việc lên Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Phụng.  Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Phụng cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng an ninh, dân quân dùng dây căng xung quanh khu vực để bảo vệ và làm biển cảnh báo “Khu vực nguy hiểm cấm vào.” Ủy ban Nhân dân xã cũng vận động di dời 1 hộ dân có nhà ở gần khu vực đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tìm hiểu, xác định nguyên nhân xuất hiện hố sụt lún kể trên./.