Quảng Nam: Bắt giữ 6 tàu hút cát trộm trong đêm

BVR&MT – Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ 6 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn, đáng chú ý nhiều lái tàu không có giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định.

Khoảng 0h5p ngày 27/11, tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam do Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng, làm Tổ trưởng tiến hành mật phục, bắt quả tang 6 tàu vỏ sắt đang khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn đoạn gần Ngã ba Vòm (xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) với tổng khối lượng cát đã hút được khoảng 200 m³.

Đáng chú ý, một số lái tàu không có giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật.

Chiếc tàu hút cát tang vật bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn cho biết trong năm 2017, Đội Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang 18 vụ với 20 phương tiện khai thác cát trái phép trên các tuyến sông tại Quảng Nam; 3 vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Đội Cảnh sát đường thủy cũng là một trong các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam tích cực tham gia giúp đỡ di dời người dân khỏi những vùng trũng thấp đến nơi an toàn, tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng lũ.

Thời gian đến, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Phòng CSGT, Đội Cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên các tuyến sông, đặc biệt là sông Vu Gia – Thu Bồn.