Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình dự lễ phát động Tết trồng cây

BVR&MT – Ngày 12/2, tại xã Giao Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu 2017; phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Công trình Thanh niên “Trồng rừng phòng hộ”. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; ông Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định cùng 1.500 đoàn viên thanh niên và nhân dân các xã của huyện Giao Thuỷ dự lễ và tham gia Tết trồng cây.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học và địa bàn mình sinh sống; trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, trồng cây chắn gió, chắn sóng, bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống xâm nhập mặn, chống cát bay; trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng kinh tế, trồng và chăm sóc cây xanh khu vực đô thị và nông thôn.

Cùng với đó, tham gia các hoạt động thiết thực và nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt, khai thác rừng trái pháp luật trong thanh thiếu niên nói riêng và toàn xã hội nói chung góp phần làm sạch môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững.

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam nhằm xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ.

Vì vậy, ông Lê Quốc Phong đề nghị tổ chức Đoàn các cấp phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết sáng tạo và chăm lo cho thanh thiếu niên; chính thức phát động đợt thi đua cao điểm trong các cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn, thanh thiếu nhi cả nước.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt chủ đề công tác năm, tổ chức thành công ba đợt hoạt động cao điểm trong Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017.

Ngay sau lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình đã cùng các đại biểu Trung ương và 1.500 đoàn viên thanh niên, nhân dân huyện Giao Thuỷ tham gia trồng gần 3.500 cây phi lao chắn sóng tại khu vực bờ biển xã Giao Long.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, lãnh đạo Trung ương Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cho 2 mẹ Việt Nam Anh hùng; trao đèn pin, cờ Tổ quốc và quà cho 5 gia đình ngư dân có thuyền đánh bắt cá trên biển; tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn và 15 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của huyện Giao Thuỷ, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng..