Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hưng Yên làm rõ phản ánh khai thác cát trái phép

BVR&MT – Liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng và sông Luộc, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Thâu đêm cùng tàu khai thác cát trái phép ở Hưng Yên (kỳ 1): Chuyện trước lúc 0 giờ

Thâu đêm cùng tàu khai thác cát trái phép ở Hưng Yên (kỳ 2): Bí ẩn từ 1 giờ đến 5 giờ sáng

Thâu đêm cùng khai thác cát trái phép ở Hưng Yên (kỳ 3): Những “bóng tối” khi trời sáng

Khai thác cát gây sạt lở ven sông Hồng.

Cụ thể, theo Công văn số 10527/VPCP-NC ngày 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung bài báo phản ánh.

“Nếu đúng phải kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2017”, công văn nêu rõ.

Công văn số 10527/VPCP-NC ngày 4/10 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh.

Trước đó Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường đã có loạt bài “Thâu đêm cùng khai thác cát trái phép ở Hưng Yên” gồm 3 kỳ phản ánh về tình trạng khai thác cát trái làm sạt lở bờ sông khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Hoàng Tưởng – Thái Tuấn