Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra hoạt động khai thác vàng ở Quảng Nam

BVR&MT – Liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép ở Quảng Nam mà báo Người Đưa Tin phản ánh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị hữu trách kiểm tra, làm rõ.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ra Văn bản số 3670/VPCP-CN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo Người Đưa Tin đã phản ánh, liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu, trên địa bàn xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo Người Đưa Tin phản ánh.

Trước đó, ngày 8/4, báo điện tử Người Đưa Tin có đăng tải bài viết: “Quảng Nam: Đang tắm, phu vàng suýt mất mạng vì sạt lở đất”. Theo đó, một công nhân thuộc công ty vàng Phước Minh, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn khi đang tắm, bất ngờ đường vách taluy phía trên sạt lở đã kéo theo đống đất đá đổ ập xuống người. Hậu quả, phu vàng này bị thương, được cứu hộ và chuyển tới bệnh viện ở TP.Đà Nẵng cấp cứu.

Theo tìm hiểu của PV, tại Quảng Nam, bấy lâu nay tình trạng khai thác vàng (trái phép và có phép) luôn diễn ra phức tạp. Đáng nói, nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm đã xảy ra do hoạt động khai thác vàng trái phép. Mới đây nhất, 2 vợ chồng người Quảng Trị khi đang đào vàng ở một mỏ thuộc huyện Phú Ninh thì xảy ra tai nạn, hậu quả khiến người chồng tử vong.

Hoạt động khai thác vàng ở Quảng Nam luôn diễn ra phức tạp.

Liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép, cuối tháng 2/2017, phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại các khu vực Thác Trắng, thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện phục vụ công việc khai thác vàng trái phép như xe tải, máy phát điện, máy nổ…

Căn cứ những thông tin báo Người Đưa Tin đã nêu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra, làm rõ nội dung báo phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 4/2017.