Phát hiện bãi tập kết gỗ trái phép dưới lòng hồ thủy điện Sê San 3A

BVR&MT – Lực lượng chức năng huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa phát hiện một bãi tập kết gỗ trái phép lớn dưới lòng hồ Thủy điện Sê San 3A, khu vực thuộc địa phận làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, nơi tiếp giáp với xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai (Kon Tum).

Những khúc gỗ lớn được lực lượng chức năng trục vớt dưới lòng hồ. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 4/1, tại hiện trường, các ngành chức năng của huyện Ia Grai đang tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra, bảo vệ hiện trường và tiến hành trục vớt số gỗ còn lại.

Do mực nước lòng hồ thủy điện sâu nên công tác trục vớt gặp nhiều khó khăn. Từ ngày 3/1 đến chiều 4/1, lực lượng chức năng của huyện mới chỉ trục vớt được 2,7m3 gỗ các loại từ nhóm 3 đến nhóm 6.

Số gỗ này có đường kính từ 30cm đến gần 1m được tập kết về Trạm kiểm soát liên ngành. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện dưới lòng hồ khu vực này còn rất nhiều cây gỗ lớn chưa được trục vớt.

Ông Phan Trung Tường, Phó Chủ tịch huyện Ia Grai, cho biết ngày 3/1, lãnh đạo huyện nhận được thông tin phản ánh có gỗ tập kết trên địa bàn xã Ia Khai. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm, công an cùng chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra; qua đó phát hiện dưới lòng hồ Thủy điện Sê San 3A có bãi tập kết gỗ trái phép nằm dưới nước. Lực lượng chức năng đã kịp thời bảo vệ hiện trường và tiến hành trục vớt gỗ.

Khu vực lòng hồ Thủy điện Sê San 3A, nơi phát hiện bãi tập kết gỗ trái phép. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Hiện do nước khu vực này khá sâu nên số gỗ còn lại chưa được trục vớt. Lãnh đạo huyện Ia Grai đã giao cho Công an huyện cùng với kiểm lâm, dân quân, công an xã Ia Khai bảo vệ hiện trường, khẩn trương trục vớt số gỗ còn lại; đồng thời kiểm tra, xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Puih Dinh, Chủ tịch xã Ia Khai, trên địa bàn xã liên tục xảy ra các vụ vận chuyển gỗ trái phép. Chỉ trong hai năm 2016-2017, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, tịch thu hơn 51m3 gỗ các loại. Các vụ vi phạm được phát hiện chủ yếu xảy ra tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 3A và Sê San 4.