Nhiều người dân tự nguyện nộp cá thể động vật hoang dã

BVR&MT – Theo thông tin từ phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa qua đơn vị này đã phối hợp với UBND xã Thanh Hóa và Trạm kiểm lâm Ca Tang, Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, vận động gia đình bà Trần Thị Liễu (1962 ở thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) giao nộp 3 cá thể khỉ (2 cá thể khỉ vàng và 1 cá thể khỉ đuôi lợn), tổng trọng lượng 4 kg cho cơ quan chức năng.

Các cá thể động vật hoang dã được người dân nuôi nhốt.

Trước đó, phối hợp với UBND xã Quảng Phú, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Trạch, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng đã vận động gia đình bà Nguyễn Thị Diễn (1970, ở thôn 4, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) giao nộp 1 cá thể khỉ đuôi lợn, trọng lượng 6kg.

Cơ quan chức năng bàn giao giao số cá thể khỉ do người dân giao nộp cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để tiếp tục chăm sóc trước khi thả lại vào môi trường tự nhiên.

Tại thời điểm giao nộp các cá thể khỉ còn tương đối nhanh nhạy và khỏe mạnh, tuy nhiên, vì nuôi nhốt lâu ngày nên phần nào bị thuần hóa. Chính vì thế, để bảo đảm cho chúng được an toàn khi trở về với môi trường tự nhiên, lực lượng chức năng đã phối hợp và bàn giao toàn bộ 4 cá thể khỉ mà người dân tự nguyện giao nộp cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để tiếp tục chăm sóc trước khi thả lại vào môi trường tự nhiên.

Minh Ngọc