Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

BVR&MT – Tại nhiều địa phương đã diễn ra các hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các thành viên Hội Nhà báo TPHCM.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Hội Nhà báo TPHCM

Ngày 19/6, tại TPHCM, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo TPHCM.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới mọi người dân, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân…

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, báo chí đều thể hiện vai trò quan trọng, đóng góp tiếng nói trên mọi mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, an ninh-quốc phòng, kinh tế, đối ngoại… Trong giai đoạn hiện nay, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới phương pháp để thông tin chính thống kịp thời tới bạn đọc, dẫn dắt, định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin sai lệch, tiêu cực, gây tác động xấu đến đời sống xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong thời gian tới báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, trước yêu cầu đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hơn bao giờ hết rất cần sự đóng góp tỉnh táo, trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga, nguyên Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam và nhà báo Đinh Phong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội thảo “Báo chí vì sự phát triển khoa học-công nghệ và phục vụ cộng đồng”

Ngày 19/6, Sở KH&CN TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Báo chí vì sự phát triển khoa học-công nghệ và phục vụ cộng đồng”, đồng thời phát động cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2018.

Tại hội thảo, các nhà báo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực KHCN đã trao đổi, thảo luận về những kế hoạch truyền thông thời gian tới, đề xuất nội dung để hoạt động ở lĩnh vực này lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Dịp này, Sở KH&CN Thành phố cũng phát động cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2018, nhằm tìm kiếm, tôn vinh, hỗ trợ nhân rộng những sáng kiến hay trong cộng đồng; cổ vũ phong trào toàn dân phát huy sáng kiến phục vụ đời sống cộng đồng.

Cuộc thi dành cho các cá nhân, tổ chức có sáng kiến, sản phẩm, mô hình giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống kinh tế-xã hội cho cộng đồng dân cư tại TPHCM. Các sáng kiến, sản phẩm, mô hình, giải pháp… phải có tính mới, sáng tạo, quy mô áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội.

Quảng Nam: Trao giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII

Ngày 19/6, Ban Tổ chức giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải lần thứ XII (2017-2018).

Năm 2018, số tác giả, tác phẩm dự giải tăng cao, với 219 tác phẩm dự thi của 145 tác giả, nhóm tác giả tham, tăng 50 tác phẩm và 12 tác giả, nhóm tác giả so với năm 2017.

Ông Lê Văn Nhi, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam cho biết, giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục khẳng định sức hút đối với những người làm báo chuyên và không chuyên ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các tác phẩm tham dự giải năm nay có sự tiến bộ rõ nét, trong đó có nhiều chuyên đề, loạt bài dài kỳ chuyên sâu có chất lượng. Nhiều tác phẩm báo hình có đề tài tốt, thể hiện sự sáng tạo trong việc chọn những chi tiết, hình ảnh, xử lý hậu kỳ…

Ninh Thuận: Trao giải báo chí tỉnh lần thứ XI năm 2017

Cũng trong ngày 19/6, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI1 năm 2017.

Mặc dù là địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ người làm báo trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương luôn năng động, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đúng định hướng qua các tác phẩm báo chí sinh động, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Đội ngũ người làm báo ở Ninh Thuận đã bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh để phản ánh kịp thời, trung thực, chính xác, qua đó, động viên, định hướng cho nhân dân trong tỉnh hăng hái lao động sản xuất, hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI. Hội Nhà báo tỉnh trao giải cho hội viên tham gia cuộc thi tiếng hát người làm báo tỉnh Ninh Thuận và thi đấu thể thao.

Quảng Ngãi: Trao giải báo chí tỉnh lần thứ X năm 2018

Ngày 18/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, trao giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ X năm 2018.

Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ X có 53 tác phẩm với 74 tác giả, nhóm tác giả tham gia. Các tác giả tham dự giải đề cập đến nhiều lĩnh vực được dư luận quan tâm, trong đó có nhiều tác phẩm đề cập việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nỗ lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ, kinh tế biển đảo, xây dựng nông thôn mới…

Hội đồng giải báo chí tỉnh đã chọn 32/53 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả, có 21 tác giả đạt giải gồm: 1 giải A, 5 giải B, 12 giải C, 3 giải khuyến khích.