Lễ hội Hoa ban Điện Biên 2018

BVR&MT – Lễ hội Hoa Ban năm 2018 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 17/3 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện văn hóa du lịch thường niên của tỉnh Điện Biên diễn ra trong thời gian từ tháng 3 cho tới tháng 5, có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Điện Biên tới du khách trong nước và quốc tế.

Hoa ban được coi là một nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Điện Biên.

Lễ hội hoa Ban hay còn gọi là lễ hội Xên Mường được người Thái ở Tây Bắc tổ chức vào dịp tháng 2 âm lịch, khi hoa ban bắt đầu nở trắng cả núi rừng Tây Bắc. Lễ hội thể hiện tấm lòng tôn kính tri ân của nhân dân tưởng nhớ công lao to lớn của các vị nhân thần tiền bối và cầu cho quốc thái, dân an, bản mường no ấm, quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc…

Lễ hội Hoa Ban 2018 bao gồm các hoạt động chính như: Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Hoa Ban – Tình ca Điện Biên”; thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên; trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số; hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian có thưởng (bóng đá mini, tung còn, kéo co, tù lu, giã bánh dày, xe đạp thồ, đi cà kheo, đẩy gậy); chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Hoa Ban năm 2018 với chất liệu khai thác chủ đạo là văn hóa dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên. Các hoạt động chủ yếu diễn ra tại Quảng trường 7/5 TP. Điện Biên Phủ…

Nét mới của Lễ hội Hoa Ban năm nay là phần Thi trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc tỉnh Điện Biên với sự tham gia của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Mỗi đơn vị tham gia sẽ cử 3 diễn viên tham gia trình diễn trang phục truyền thống 3 dân tộc tiêu biểu của địa phương, mỗi đoàn dàn dựng thành một tiết mục trình diễn (5 – 6 phút), có lời bình giới thiệu cho từng bộ trang phục.

Ngày nay, Lễ hội Hoa Ban được UBND tỉnh Điện Biên tổ chức thường niên vào mỗi mùa Hoa Ban nở, việc tổ chức Lễ hội góp phần gắn kết với sự kiện mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 nhằm tiếp tục bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. Qua đó xây dựng hình ảnh Hoa Ban gắn liền với nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Điện Biên, đồng thời quảng bá đến đông đảo nhân dân trong nước, từ đó thúc đẩy du lịch phát triển. Góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.

Thạch Thảo