Dự án Golden Field Mỹ Đình – Hà Nội (kỳ 1): Dự án thi công gây ô nhiễm môi trường!?

BVR&MT – Từ khi dự án Golden Field Mỹ Đình do MBLand làm chủ đầu tư khởi công xây dựng, người dân, học sinh Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, quận Nam Từ Liêm hàng ngày phải sống chung, học chung với ô nhiễm môi trường, khói bụi, tiếng ồn inh tai nhức óc. Nguyên nhân được cho là do dự án Golden Field Mỹ Đình đang trong quá trình thi công gây ra (!?)

Cát, đất đầy đường, được người dân nơi đây cho là nguyên nhân gây nên tình trạng bụi bay mù mịt.

Nhận được phản ánh của bạn đọc, về tình trạng dự án Golden Field Mỹ Đình thi công gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, mất an toàn vệ sinh lao động. Người dân, học sinh nơi đây hàng ngày đang phải sống chung, học chung với “lũ”, nhưng chủ đầu tư là MBLand lại không có biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm. Phóng viên baovemoitruong.org.vn đã về tìm hiểu và kịp thời thông tin.

Được biết dự án Golden Field Mỹ Đình được thực hiện tại Đường Hàm Nghi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội), do Tổng Công ty MbLand – Ngân hàng TMCP Quân Đội làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 30 tầng, thực hiện trên khu đất có diện tích 4.435 m2.

Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn ngay cạnh dự án, hàng ngày các em học sinh phải học chung với tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, khói, bụi.

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, công trình dự án Golden Field của MBLand đang thi công, máy móc hoạt động liên tục, tiếng ồn kêu inh tai, bụi bay mù mịt sang những hàng quán, khu dân cư và Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, chủ đầu tư đã “băm nát” vỉa hè để làm 4 lối đi vào công trường dự án. Nhiều công nhân thi công không được trang bị an toàn bảo hộ lao động theo quy định.

Nhiều đoạn vỉa hè bị băm nát, hệ thống thoát nước thành phố bị vùi lấp, người đi bộ không có lối đi phải đi xuống lòng đường.

Bám sát sự việc, phóng viên còn ghi nhận được tại vị trí những lối ra vào cát, đất nhầy nhụa đầy đường, phủ kín hệ thống thoát nước của thành phố, chủ đầu tư chưa có biện pháp thu gom, mỗi lần gió thổi là bụi cát lẫn đất bay mù mịt. Ngay cạnh những khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường, tiếng ồn… là những hàng quán, trường học, khu dân cư… Một nhân viên bán cafe ở đây cho biết: “mỗi lần gió thổi là bụi cát rơi rào rào từ trên cao xuống, một ngày không biết phải lau bao nhiêu lần, cứ lau xong là bụi lại bám trắng bàn, trắng ghế,… nhiều lúc khách đang ngồi thấy bụi rơi phải chạy vội vào trong nhà đóng kín cửa, tiếng ồn thì khỏi phải nói, anh đang nghe thấy đấy, inh tai ….”

Nhiều đoạn vỉa hè bị cày nát, hở cả đường điện đi ngầm, người đi bộ không có lối đi.

Theo quan sát của phóng viên, Trường Trung học cơ cở Lê Quý Đôn ngay sát khu vực dự án đang thi công. Một phụ huynh có con đang theo học tại đây cho biết: “Dự án thi công kêu inh tai, bụi bay mù mịt ảnh hưởng rất lớn tới việc học của các cháu, không biết nhà trường có ý kiến với chính quyền và chủ đầu tư chưa, chứ để tình trạng thế này việc học và sức khỏe của các cháu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, mong các nhà báo đăng bài về vấn đề này…”

Một khía cạnh khác, nhiều khách hàng đã có phản ứng và cho rằng MBLand, chủ đầu tư của dự án đang “treo đầu dê bán thịt chó”:  khi khách hàng ký hợp đồng mua bán căn hộ, nhưng diện tích căn hộ lại không đúng với hợp đồng. Không chỉ có diện tích, mà nhiều tiện ích khác cũng không đúng với căn hộ mẫu…..

Làm việc với Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết: “Cho đến thời điểm hiện tại Thanh tra xây dựng chưa nhận được đơn thư phản ánh của nhân dân, chủ căn hộ, hay nhà trường ở gần khu vực dự án đang thi công. Chắc họ mới gửi đơn đến phường để phường giải quyết, chưa gửi lên quận, dự án thi công đã gây nứt Trường học ngay bên cạnh, chắc có hòa giải nên cũng không thấy nhà trường ý kiến gì về vấn đề đó nữa…”

Để làm rõ những thông tin mà người dân, khách hàng mua căn hộ của dự án nơi đây phản ánh và có cái nhìn khách quan, phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường điện tử đã nhiều lần liên hệ với Tổng Công ty MBLand nhằm giải đáp những nội dung trên, nhưng rất tiếc chưa một lần đại diện của MBLand phản hồi thông tin báo chí đang cần làm rõ.

Trước thực trạng Dự án Golden Field Mỹ Đình do MBLand làm chủ đầu tư thi công đang gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm cần có biện pháp chấn chỉnh kịp thời chủ đầu tư trong quá trình thi công  cần tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, để không ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống của nhân dân và việc học hành của các cháu học sinh trong khu vực.

Kỳ 2: Khách hàng tố MBLand bán căn hộ không đúng diện tích, người dân kêu cứu vì ô nhiễm môi trường, chủ đầu tư “né” báo chí?

Phượng Long – Huy Thịnh