Hải Dương: Nông dân tất bật cấy đêm

BVR&MT – Những ngày này, nông dân trong tỉnh đang tập trung cấy lúa vụ mùa. Để kịp thời vụ, đặc biệt là tránh nắng nóng, nông dân tại nhiều địa phương tranh thủ cấy cả ban đêm, sáng sớm.

Thợ cấy lựa chọn cấy vào tối muộn để “trốn” cái nắng nóng oi ả và bảo đảm lịch thời vụ.

Đêm tối, trên cánh đồng thôn Vũ Xá, xã Ngô Quyền (Thanh Miện) vẫn có ánh đèn sáng rọi từ chiếc máy cấy cỡ lớn và những chiếc đèn pin của nông dân. Tiếng máy chạy, tiếng nói cười của bà con nông dân hòa cùng những làn gió mát đã xua tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Ăn xong bữa cơm tối, nhấp vội chén nước chè, anh Nguyễn Văn Thắng ở thôn Vũ Xá, xã Ngô Quyền cùng mấy anh em lại bắt đầu công việc đồng áng. Khoảng 8 giờ tối, các khay mạ đã được xếp ngay ngắn ở đầu ruộng để chờ máy. Khu đồng này rộng, ruộng liền ô, liền thửa nên rất thuận lợi cho việc cấy máy. Ngoài máy cấy đang hoạt động hết công suất ở thôn Vũ Xá, anh Thắng còn 4 máy cỡ lớn đang cấy ở các địa phương khác trong tỉnh. Để kịp thời vụ gieo cấy của nông dân, các máy đều tranh thủ cấy cả ban đêm. Từ đầu vụ tới nay các đội của anh đã cấy gần 300 mẫu ruộng ở các huyện Bình Giang, Thanh Miện…

Anh Thắng chia sẻ: “Cấy đêm tuy vất vả nhưng so với cái oi nóng ban ngày thì dễ chịu hơn nhiều. Ban ngày chúng tôi làm vào sáng sớm và chiều muộn. Buổi tối chúng tôi bắt đầu cấy từ 8 giờ đến khoảng 11 giờ đêm. Cấy đêm trời mát, cây lúa non không gặp nắng nóng nên không bị héo, lúa cũng bén rễ nhanh và phát triển tốt hơn”.

Trời nhập nhoạng tối nhưng nông dân ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên (Kim Thành) vẫn cần mẫn cấy.

Cấy đêm không chỉ để “trốn” cái nắng nóng oi ả mà còn để kịp tiến độ gieo cấy. Gần 7 giờ tối, bà Dương Thị Xuyến ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên (Kim Thành) vẫn đang mải miết cấy. Bà Xuyến cho biết: “Vụ này, tôi chỉ cấy 5 sào lúa nếp. Công thuê cấy gần 400.000 đồng/sào, giá cao nhưng vẫn khó thuê. Nhà neo người, ban ngày tôi đi làm công ty nên tối mới tranh thủ đi cấy đến gần 9 giờ tối thì về nghỉ ngơi. Phải tranh thủ cấy nhanh bởi nếu cấy chậm nước rút, mặt ruộng khô, gốc lúa bị bó lại cấy rất khó. Cấy đêm cây mạ cũng phát triển tốt hơn, bám rễ nhanh và tươi hơn, bởi nước và bùn đã bớt nóng”.

Cách đó không xa, bà Trần Thị Soi cũng tranh thủ cấy nốt chỗ mạ còn lại. “Cấy tối trời mát nhưng lại khó hơn so với làm ban ngày. Ánh sáng từ đèn pin thu hút nhiều muỗi và các côn trùng khác. Vừa cấy vừa phải đuổi muỗi. Chưa kể với những người chưa có kinh nghiệm thì việc cấy theo hàng lối và đúng khoảng cách là rất khó”, bà Soi nói.

Theo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, đến hết ngày 11.7, nông dân trong tỉnh đã gieo cấy được gần 36.000 ha lúa mùa, đạt gần 70% kế hoạch. Do lúa xuân năm nay thu hoạch muộn hơn cùng kỳ năm trước từ 10 – 15 ngày, áp lực về thời vụ càng trở nên gấp gáp hơn. Để chủ động hoàn thành sản xuất vụ mùa bảo đảm năng suất, chất lượng, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân huy động máy móc và nhân lực để gieo cấy lúa theo kế hoạch. Trong những ngày nắng nóng tranh thủ cấy vào sáng sớm, chiều tối để bảo đảm sức khỏe, cây lúa ít bị ảnh hưởng bởi nắng nóng giúp lúa nhanh hồi xanh. Duy trì mực nước trên mặt ruộng, đặc biệt là các ruộng đã cấy, không để chân ruộng khô, nắng nóng lúa non sẽ chết.