Hà Nội: Thực hiện xử lý môi trường vụ cháy Công ty Rạng Đông

BVR&MT – Bắt đầu từ 8h30 sáng 12/09, các lực lượng của Bộ Tư lệnh Hóa Học, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công ty URENCO 10 bắt đầu tiến hành xử lý môi trường tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông trên phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban Cứu hộ cứu nạn – Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban Cứu hộ cứu nạn – Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: bắt đầu từ 8h30′ sáng, các lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Hóa Học gồm 60 đồng chí và 10 phương tiện, Bộ Tư Lệnh thủ đô Hà Nội gồm 75 đồng chí và 14 phương tiện, và Công ty URENCO 10 vào vị trí sẵn sàng cho việc xử lý môi trường sau vụ cháy tại nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông; URENCO 10 sẽ chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải đến nơi xử lý chất thải nguy hại dưới sự giám sát chuyên môn của Bộ tư lệnh Hóa Học và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Công ty Urenco 10 sẽ tiến hành tháo dỡ, vận chuyển chất thải như vật liệu làm bóng đèn,… mang đi xử lý. Công việc sẽ được bắt đầu sau khi Bộ tư lệnh binh chủng Hóa học phun thuốc để cô lập, tránh tình trạng thủy ngân có thể phát tán ra ngoài.

Phạm vi tiêu, tẩy độc được xác định cả trong và ngoài khu vực Công ty Rạng Đông khoảng hơn 6.000 m2. Sau khi mặt bằng vụ cháy được dọn sạch, Bộ tư lệnh binh chủng Hóa học sẽ tiếp tục sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại để tiến hành tẩy độc tại chỗ. Đây là đơn vị tiến hành giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý rác thải và tẩy độc. Việc thu gom chất thải đưa đi xử lý phải đảm bảo an toàn, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/9.

Hình ảnh hiện trường các lực lượng chức năng tiến hành xử lý môi trường:

Ngay từ sáng sớm rất đông đảo các cơ quan báo chí cũng đến tiến hành đưa tin quá trình xử lý môi trường tại nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Công nhân công ty URENCO 10 chuẩn bị cho công tác xử lý môi trường tại hiện trường vụ cháy.
Trong ngày hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là xử lý hiện trường.
Thiết bị xử lý môi trường đã được chuẩn bị.
Hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường tại nhà máy Rạng Đông.

Phượng Long