Hà Nội: Học sinh, sinh viên thi tìm hiểu về bảo vệ động vật hoang dã

BVR&MT – Vừa qua, tại Hà Nội, Chương trình Save Wildlife đã tổ chức đêm chung kết với sự tham gia của 3/9 đội thi là các bạn học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường trên địa bàn thành phố nhằm cùng nêu lên ý tưởng bảo vệ các loài động vật hoang dã thông qua hình thức viết bài luận, thi tiểu phẩm và hùng biện.

Chương trình do Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội phối hợp Câu lạc bộ Handmade Vì cộng đồng tổ chức. Sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được nhiều bài luận ý nghĩa và lựa chọn ra 3/9 đội thi tham dự chung kết.

Bên cạnh sự cổ vũ của đông đảo học sinh, sinh viên, Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia, đơn vị bảo tồn trong vai trò giám khảo và nhà tài trợ như: Chuyên gia về bảo tồn linh trưởng tại Việt Nam; đại diện Chương trình bảo tồn rùa Châu Á (Asian Turtle Program), đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt (Four Paws Viet), đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature).

Chương trình đã thể hiện sự quan tâm của các bạn học sinh, sinh viên đối với công tác bảo tồn nói chung và bảo vệ các loài động vật hoang dã nói riêng, đồng thời khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu và thể hiện quan điểm bảo tồn bằng nhiều ý tưởng, phương thức khác nhau.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các đội thi