Hà Giang: Hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017

BVR&MT – Ngày 21/9, tại TP. Hà Giang, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” năm 2017.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh: Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người ở hơn 130 quốc gia trên thế giới. Hội LHPN Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường (BVMT).

Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi BVMT, tổ chức nhiều mô hình BVMT hiệu quả. Đồng chí cũng kêu gọi các ngành, các cấp có liên quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi hành vi BVMT trong mỗi người dân, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT, toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tỉnh Hà Giang hãy cùng cam kết BVMT.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam (áo xanh) cùng các đại biểu tham gia vệ sinh môi trường. Ảnh BHG.

Đây được đánh giá là chiến dịch nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, an ninh xã hội và hài hòa thiên nhiên.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các hội đặc thù, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các các hoạt động thiết thực như: Tổ chức chiến dịch tuyên truyền, diễu hành, cổ động về BVMT, vận động, giáo dục người dân nâng cao nhận thức về BVMT, mỗi cá nhân đều có việc làm cụ thể về quản lý rác thải, lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật BVMT; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường; phát động phong trào BVMT tại nơi ở, cơ quan, công sở, trường học, địa bàn dân cư, các khu vực công cộng; hàng tuần ra quân làm vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước; Vận động nhân dân, các hộ gia đình, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa từ bỏ các tập tục lạc hậu trong sinh hoạt, đưa chuồng trại gia súc ra xa nhà, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, góp phần BVMT xanh, sạch, đẹp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường; biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều thành tích trong BVMT…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh BHG

Nhấn mạnh vai trò của Hội LHPN tỉnh Hà Giang, đơn vị đầu tiên hưởng  ứng kế hoạch của UBND tỉnh về phát động phong trào vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị hội LHPN tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức để triển khai và vận động mạnh mẽ các hộ gia đình cam kết thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”…

Ngay sau lễ mít tinh, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đã tổ chức diễu hành tuyên truyền dọc trên các tuyến đường phố chính của thành phố Hà Giang và ra quân làm vệ sinh dọc bên bờ sông Lô, các khu vực công viên cây xanh của thành phố…

Hoàng Tưởng